Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói về việc tuyển bổ sung lớp 10 các trường công lập

Bích Thanh
Bích Thanh
03/08/2023 16:37 GMT+7

Chiều 3.8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã có trao đổi chính thức thông tin về tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 10 trường THPT công lập năm học 2023-2024.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói về việc tuyển bổ sung lớp 10 các trường công lập - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin về việc tuyển bổ sung lớp 10 vào chiều 3.8

BÍCH THANH

Lưu ý khi tuyển bổ sung lớp 10

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 (17 giờ ngày 1.8), có hơn 72.000 thí sinh trúng tuyển nhập học. Còn 3.891 học sinh trúng tuyển chưa nộp hồ sơ nhập học. Như vậy, các trường THPT công lập chưa tuyển đủ số chỉ tiêu được giao. Trong đó, trường thiếu ít nhất là 1 học sinh và trường thiếu nhiều nhất là 260 học sinh. Những trường thiếu nhiều học sinh chủ yếu tập trung ở vùng ven, ngoại thành.

Do đó, TP.HCM cho phép các trường còn thiếu chỉ tiêu thực hiện việc xét tuyển bổ sung lớp 10. Điều kiện tham gia dự tuyển bổ sung là điểm thi của học sinh phải bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường THPT mà học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển vào.

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh bổ sung vào một trường THPT công lập mà chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao theo danh sách và không được thay đổi trường khi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

TP.HCM đề xuất tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 công lập

Đồng thời, ông Hiếu tư vấn phụ huynh học sinh cần cân nhắc chỉ tiêu tiếp nhận của từng trường và mức điểm của học sinh để chọn trường phù hợp. Phụ huynh cũng không nên chọn trường quá xa nơi cư trú đừng để trúng tuyển bổ sung lớp 10 lại không đi học được, mất cơ hội cho những học sinh khác.

Các trường ngoài công lập tạo điều kiện cho học sinh tham gia tuyển bổ sung

Được biết, sau khi có điểm chuẩn lớp 10, những học sinh không trúng tuyển đã đăng ký học tập các trung tâm GDTX, trường ngoài công lập từ giữa tháng 7, nhưng đến thời điểm này TP.HCM mới thực hiện tuyển bổ sung. Do vậy, người đứng đầu ngành giáo dục thành phố đề nghị các cơ sở giáo dục tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh rút hồ sơ nếu có nhu cầu tuyển sinh bổ sung trường công lập. Tuy nhiên, sau khi có kết quả tuyển sinh bổ sung, nếu không trúng tuyển, có nhu cầu tuyển sinh trở lại vào các trường ngoài công lập trước đó thì phải phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của các trường còn hay không.

Có trở thành phương án tuyển sinh cho năm tiếp theo?

Đề cập đến việc xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường công lập, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, hàng năm thành phố phân bổ chỉ tiêu căn cứ vào đề xuất, điều kiện cơ sở vật chất, năng lực tiếp nhận của từng trường. Thêm vào đó, hàng năm, tùy thuộc vào số lượng học sinh hoàn thành bậc THCS, có trường THPT đã phải thu hẹp phòng chức năng để tăng thêm số phòng học, giảm bớt số học sinh học 2 buổi/ngày để đảm bảo chỗ học cho học sinh theo tỷ lệ 70% học sinh tốt nghiệp THCS được học lớp 10 công lập.

Chẳng hạn, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập năm học 2023-2024 cũng tăng khoảng 5.000 học sinh so với kỳ tuyển sinh trước bởi số lượng học sinh hoàn thành bậc THCS tăng hơn 10.000 học sinh, theo thông tin của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói về việc tuyển bổ sung lớp 10 các trường công lập - Ảnh 3.

Phụ huynh làm thủ tục nhập học lớp 10 cho con

NHẬT THỊNH

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, việc các trường THPT thiếu chỉ tiêu, thậm chí trường tốp đầu, trường chuyên cũng có tình trạng này xuất hiện từ nhiều năm nay. Xuất phát từ thực tế học sinh lựa chọn đi du học, học các trường chuyên của các trường ĐH. Và có không ít học sinh dù khi tư vấn nguyện vọng đã có khuyến cáo về khoảng cách di chuyển từ nhà đến trường sẽ ảnh hưởng đến việc học tập 3 năm ở bậc THPT nhưng vẫn lựa chọn dẫn đến tình trạng sau khi trúng tuyển không nhập học…

Trước câu hỏi đợt tuyển bổ sung năm nay có trở thành tiền lệ cho những năm học tiếp theo, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, sau đợt tuyển bổ sung, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ căn cứ vào số liệu để nghiên cứu phương án cho những năm học tới sao cho tạo thêm cơ hội cho học sinh và không lãng phí chỗ học được giao. "Chưa thể nói là định kỳ hàng năm hay không mà sang năm học mới, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ có những điều chỉnh phù hợp để sao cho công tác tuyển sinh lớp 10 hoàn tất vào cuối tháng 7 giúp các trường THPT chủ động cho việc sắp xếp kế hoạch giáo dục", ông Hiếu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.