Điều kiện tuyển bổ sung lớp 10 của 108 trường THPT công lập tại TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
03/08/2023 13:57 GMT+7

108 trường THPT tại TP.HCM tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2023-2024. Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung cho con em cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Điều kiện để tuyển bổ sung lớp 10 của 108 trường THPT công lập tại TP.HCM? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi lớp 10 vào tháng 6 vừa qua. Đây là năm đầu tiên TP.HCM tuyển bổ sung lớp 10 cho các trường THPT còn thiếu chỉ tiêu

THANH NIÊN


Điều kiện đăng ký tuyển bổ sung lớp 10 công lập

Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố về việc tuyển bổ sung lớp 10 vào 108 trường THPT còn thiếu chỉ tiêu, khá nhiều phụ huynh học sinh quan tâm và tìm hiểu cách thức nộp hồ sơ đăng ký.

Chị Đỗ Phan Hải Yến (ngụ tại đường Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM) gửi đến Báo Thanh Niên câu hỏi: "Con tôi có điểm thi lớp 10 là 20,25 điểm và cháu không trúng tuyển 3 nguyện vọng. Giờ muốn đăng ký tuyển bổ sung lớp 10 vào trường công lập thì nộp hồ sơ ra sao và cần chuẩn bị những giấy tờ gì?".

Đây cũng là thắc mắc của hàng ngàn phụ huynh học sinh có con không trúng tuyển vào lớp 10 công lập sau kỳ thi tuyển sinh diễn ra đầu tháng 6 vừa qua. Đặc biệt đây là lần đầu tiên TP.HCM thực hiện việc tuyển bổ sung vào lớp 10 thường cho các trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Vì vậy, phụ huynh khá bỡ ngỡ vì chưa từng biết thủ tục nộp hồ sơ.

Giải đáp thắc mắc trên, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, 108 trường THPT còn thiếu chỉ tiêu sẽ thành lập hội đồng tuyển bổ sung lớp 10 từ ngày 4.8.

Những học sinh không trúng tuyển 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập sẽ nộp hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung lớp 10 tại trường mình mong muốn từ ngày 4.8 đến 17 giờ ngày 8.8.

Điều kiện tham gia dự tuyển bổ sung lớp 10 là điểm thi của học sinh phải bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường THPT mà học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển vào.

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh bổ sung vào một trường THPT công lập mà chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao theo danh sách và không được thay đổi trường khi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Chỉ tiêu tuyển bổ sung của 108 trường THPT công lập

Điều kiện tuyển bổ sung lớp 10 của 108 trường THPT công lập tại TP.HCM - Ảnh 2.

Điều kiện tuyển bổ sung lớp 10 của 108 trường THPT công lập tại TP.HCM - Ảnh 3.

Điều kiện tuyển bổ sung lớp 10 của 108 trường THPT công lập tại TP.HCM - Ảnh 4.

Hồ sơ bao gồm những gì?

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM, căn cứ vào điểm thi của mình, điều kiện đăng ký xét tuyển và điểm chuẩn nguyện vọng 3 của 108 trường THPT cùng điều kiện học tập, học sinh lựa chọn và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường có nguyện vọng tuyển sinh bổ sung. Hồ sơ bao gồm phiếu báo điểm kết quả thi tuyển sinh 10 được cấp tại trường THCS và có đóng dấu mộc đỏ.

Sau thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung là 17 giờ ngày 8.8 thì trong 2 ngày 9 và 10.8, hội đồng tuyển sinh căn cứ vào hồ sơ tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh còn lại, căn cứ vào tổng điểm 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có) để xác định lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Các trường THPT sẽ công bố danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung lớp 10 vào ngày 11.8 và nhận hồ sơ nhập học từ ngày 14 đến 16.8.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong số gần 20.000 học sinh không trúng tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 năm nay có 90 học sinh đạt từ 20 điểm trở lên; 185 học sinh đạt từ 18 đến 19,75 điểm và 2.561 học sinh đạt từ 15 đến 17,75 điểm.

Trước đó, UBND TP.HCM ngày 2.8 đã có chỉ đạo giao Sở GD-ĐT TP.HCM rà soát lại tình hình tuyển sinh thực tế ở các cơ sở giáo dục và quyết định việc tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Trong đó, đảm bảo phù hợp khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện việc tuyển bổ sung lớp 10 cho các trường THPT thường còn thiếu chỉ tiêu. Còn trước đó, hàng năm Sở GD-ĐT có phương án tổ chức một kỳ thi chuyên bổ sung vào tháng 11 nhằm tuyển số học sinh còn thiếu vào 2 trường chuyên là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Ngoài ra, liên quan đến việc tuyển bổ sung lớp 10 năm nay, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết kế hoạch trong năm học 2024-2025, sở sẽ tăng cường các giải pháp như tuyên truyền và đề ra một số phương án như ưu tiên khu vực… để từng bước giải quyết bài toán các trường THPT ở vùng ven tuyển không đủ chỉ tiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.