Giám đốc Sở VH-TT Bình Định thu hồi văn bản liên quan dự án tháp Bánh Ít do ông ban hành

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
22/03/2022 07:13 GMT+7

Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định Tạ Xuân Chánh cho rằng một văn bản liên quan đến dự án tại tháp Bánh Ít do chính ông ký ban hành có từ ngữ chưa chuẩn nên đã thu hồi.

Chiều 21.3, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định Tạ Xuân Chánh khẳng định đã thu hồi văn bản do chính bản thân ký ban hành có nội dung yêu cầu Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc cán bộ, viên chức tại đơn vị này cung cấp thông tin, hình ảnh, video xung quanh việc xây dựng, tu bổ và tôn tạo các hạng mục tại di tích tháp Bánh Ít (xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước, Bình Định) ra bên ngoài.

“Tôi cho thu hồi văn bản xong rồi, thu ngay buổi chiều rồi (chiều 21.3 - PV). Bởi vì khi anh em nắm được tình hình rồi thu văn bản lại thôi, không có vấn đề gì đâu. Nhắc nhở anh em để cho họ rút kinh nghiệm vậy thôi. Nhắc để anh em làm công tác bảo tàng được tốt hơn vậy thôi”, ông Tạ Xuân Chánh nói.

Xung quanh tháp Chính và tháp Hỏa tại cụm di tích tháp Bánh Ít có công trình mới xây dựng

bảo thoa

Theo ông Tạ Xuân Chánh, thời điểm cán bộ Sở VH-TT tỉnh Bình Định dự thảo văn bản (về việc kiểm tra, làm rõ cán bộ, viên chức cung cấp thông tin, hình ảnh, video xung quanh việc xây dựng, tu bổ và tôn tạo các hạng mục tại di tích tháp Bánh Ít), bản thân ông đang đi công tác ở Hà Nội, trong văn bản có một số từ ngữ chưa chuẩn. Khi phát hiện vụ việc, ông Chánh yêu cầu thu hồi văn bản và giao Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định về xem xét và “nói để anh em đâu vào đó, định hướng thông tin, làm công tác thuyết minh cho nó chuẩn”!

Nền móng bằng đá mới được xây dựng quanh sân tháp Chính của cụm tháp Bánh Ít

hoàng trọng

Trong khi đó, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định tỉnh Bình Định đã tiếp thu ý kiến phản ánh của báo chí, dư luận và đã cho dừng thi công các hạng mục liên quan trực tiếp đến việc bảo tồn di tích. UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở VH-TT mời Cục Di sản Văn hóa (thuộc Bộ VH-TT-DL) vào để bàn biện pháp tổ chức triển khai thực hiện dự án cho phù hợp.

Về văn bản của Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định gửi Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định có nội dung cho rằng báo chí, dư luận phản ánh trái chiều, không mang tính xây dựng việc xây dựng các hạng mục tại cụm di tích tháp Bánh Ít, ông Lâm Hải Giang cho rằng: “Tôi thấy văn bản không ổn và đã chỉ đạo cho Sở VH-TT rút rồi. Chuyện đó chưa có một kết luận cụ thể thì không thể nói như vậy. Việc có dư luận trái chiều là bình thường, một sự việc có thể anh quan điểm này, anh kia quan điểm khác là đương nhiên”, ông Lâm Hải Giang khẳng định.

Cụm di tích tháp Bánh Ít là điểm du lịch nổi tiếng ở Bình Định

Nguyễn Dũng

Như Thanh Niên đã thông tin, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định yêu cầu khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc cán bộ, viên chức tại đơn vị này cung cấp thông tin, hình ảnh, video cho báo chí xung quanh việc xây dựng, tu bổ và tôn tạo các hạng mục tại di tích tháp Bánh Ít. Đồng thời, xử lý nghiêm việc cung cấp thông tin không đúng quy định.

Trong văn bản này, ông Tạ Xuân Chánh khẳng định: khi triển khai thực hiện dự án tại tháp Bánh Ít, báo chí, dư luận và các trang mạng có một số phản ánh trái chiều không mang tính chất xây dựng xung quanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng cảnh quan, đường đi lối lại tại cụm di tích tháp Bánh Ít. Hiện, mặc dù đã tạm dừng các hạng mục chỉnh trang trên sân tại cụm tháp Bánh Ít nhưng một số báo, trang mạng và dư luận vẫn còn một số thông tin trái chiều, làm nhiễu loạn thông tin và gây khó khăn cho việc tiếp tục tổ chức thực hiện các hạng mục tại di tích theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.