Giám đốc Tesla Trung Quốc trở thành nhân vật quyền lực thứ hai sau CEO Elon Musk

03/01/2023 15:22 GMT+7

Giám đốc Tesla Trung Quốc Tom Zhu đã được thăng chức, trở thành quản lý cấp cao nhất công ty chỉ sau CEO Elon Musk .

Giám đốc Tesla Trung Quốc Tom Zhu phát biểu tại buổi lễ giao xe Tesla Model 3 sản xuất ở Thượng Hải hồi năm 2019

reuters

Reuters ngày 3.1 dẫn lại một báo cáo nội bộ của Tesla cho biết Giám đốc Tom Zhu của Tesla Trung Quốc đã được thăng chức để giám sát trực tiếp các nhà máy lắp ráp của Tesla tại Mỹ cũng như các hoạt động bán hàng ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

Báo cáo của Tesla cho thấy chức danh phó chủ tịch phụ trách khu vực Trung Quốc mở rộng của ông Zhu không thay đổi. Ông Zhu cũng tiếp tục giữ chức giám đốc điều hành cấp cao nhất của Tesla về bán hàng ở phần còn lại của khu vực châu Á kể từ ngày 3.1.

Động thái này đã đưa ông Zhu trở thành giám đốc điều hành cao cấp nhất tại Tesla, chỉ sau Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk. Ông Zhu là người sẽ giám sát trực tiếp việc đáp ứng đơn hàng tại tất cả các thị trường lớn và hoạt động của các trung tâm sản xuất chính của công ty.

Những người được chuyển về dưới trướng ông Zhu sẽ tách biệt mảng thiết kế và phát triển của Tesla - hai lĩnh vực mà ông Musk đã nhúng tay vào rất nhiều. Đồng thời, CEO Musk cũng sẽ có thêm một cấp phó phụ trách những thách thức ngắn hạn hơn trong việc quản lý doanh số và sản lượng toàn cầu.

Tesla không phản hồi về các thông tin này.

Tuy nhiên, hai nguồn tin và sơ đồ tổ chức mới được Tesla lưu truyền nội bộ đã xác nhận với Reuters về sự thay đổi trên.

Ông Zhu và những người dưới quyền của ông năm ngoái đã được Tesla mời sang khắc phục sự cố sản xuất ở Mỹ. Điều này khiến các đồng nghiệp của ông Zhu vào thời điểm đó cho rằng ông đang được chuẩn bị để đảm nhận vai trò lớn hơn. Việc bổ nhiệm ông Zhu vào vị trí phụ trách toàn cầu diễn ra vào thời điểm tỉ phú Elon Musk đang bị Twitter làm phân tâm.

Dưới sự quản lý của ông Zhu, nhà máy Tesla Thượng Hải đã phục hồi mạnh mẽ sau các đợt phong tỏa để chống Covid-19 ở Trung Quốc.

Cơn sốt đã qua, xe điện "tỉnh mộng" trước thị trường đại chúng

Tesla ngày 2.1 cho biết công ty này đã bàn giao 405.278 xe trong quý 4/2022, thấp hơn ước tính của Phố Wall, theo dữ liệu do Refinitiv tổng hợp. Công ty giao 308.600 xe trong cùng kỳ năm ngoái.

Ông Zhu, người sinh ra ở Trung Quốc nhưng hiện mang hộ chiếu New Zealand, đã gia nhập Tesla vào năm 2014. Trước đó, ông là giám đốc dự án tại một công ty được thành lập bởi các bạn học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Duke ở bang Bắc Carolina (Mỹ). Công ty này tư vấn cho các nhà thầu Trung Quốc làm việc trong các dự án cơ sở hạ tầng ở Châu Phi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.