Giăng dây giúp dân tránh đường trơn trợt, nhặt được nhẫn vàng trả lại người đánh rơi

27/05/2023 15:59 GMT+7

Phát hiện đoạn đường trơn trợt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cán bộ công an hưu trí Trương Văn Chận cùng nhiều người dân giăng dây để cảnh báo, vô tình nhặt được nhẫn vàng và trao trả cho người đánh rơi.

Lúc 19 giờ ngày 26.5, ông Trương Văn Chận (68 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, H.Tân Biên, Tây Ninh; cán bộ công an hưu trí) trao trả nhẫn vàng cho em Huỳnh Ngọc Tỷ (18 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, H.Tân Biên), trước sự chứng kiến của Công an xã Thạnh Bình.

Trước đó, lúc 17 giờ cùng ngày, em Huỳnh Ngọc Tỷ đi trên đường ĐT 795 từ xã Thạnh Bình về TT.Tân Biên (H.Tân Biên), khi đến đoạn thuộc tổ 1, ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình thì bị té ngã do đường đang thi công, gặp trời mưa trơn trợt.

Tây Ninh: Công an hưu trí giăng dây cho dân tránh đường xấu, lượm được nhẫn vàng - Ảnh 1.

Ông Trương Văn Chận trao nhẫn vàng cho 2 mẹ con người đánh rơi

NGỌC HÀ

Thấy đoạn đường trơn trợt, gây nguy hiểm cho người đi đường, ông Chận cùng nhiều người dân sinh sống gần ở khu vực dùng dây giăng để cảnh báo giúp người tham gia giao thông tránh bị tai nạn. Trong lúc giăng dây, ông Chận nhặt được 1 nhẫn vàng. Do không có được thông tin người mất nên ông Chận mang chiếc nhẫn đến trình báo Công an xã Thạnh Bình nhờ đăng thông tin tìm chủ sở hữu.

Riêng Tỷ, khi về đến nhà thì phát hiện bị mất chiếc nhẫn 4 chỉ vàng 24K nên cùng với mẹ ruột quay lại vị trí bị té để tìm chiếc nhẫn thì được ông Chận thấy, đưa đến Công an xã Thạnh Bình nhận lại tài sản đánh rơi.

Nhận lại tài sản của mình, em Tỷ và người mẹ xúc động, vui mừng và gửi lời cám ơn đến ông Chận và Công an xã Thạnh Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.