Giáng sinh ở nơi 'vùng cam': Bà con xen kẽ đi nhà thờ, chờ Tết sum vầy

24/12/2021 17:07 GMT+7

Không khí Giáng sinh năm nay tại xóm đạo dưới chân núi Bà Nà (TP. Đà Nẵng ) im ắng, khác hẳn mọi năm. Giáo dân đón Noel tại nhà và mong rằng dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát để đi làm kiếm tiền đón Tết Nguyên đán.

“Điểm nóng” Covid-19 đón Giáng sinh tại nhà

Dưới cơn mưa rào đêm 23.12, con đường nhỏ ngập ánh đèn nhấp nháy dẫn vào xóm đạo dưới chân núi Bà Nà thuộc xã Hòa Ninh và xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) trở nên lung linh. Thế nhưng, không khí Giáng sinh năm nay ở xóm đạo này đã khác với mọi năm, vì để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 nên nhà thờ Hòa Ninh không trang trí quy mô lớn. Năm nay các giáo dân xen kẽ nhau để đi lễ nhà thờ, họ chủ yếu tự trang trí Noel tại nhà.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, người dân xóm đạo dưới chân núi Bà Nà trang trí sân vườn và đón Giáng sinh tại nhà

NGỌC HÂN

Bà Phạm Thị Kim Phượng (trú thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh) cho biết những năm trước khi đến dịp lễ Giáng sinh thì tình hình dịch đã được kiểm soát và giáo dân có thể dự lễ tại nhà thờ đông đúc. Thế nhưng năm nay, dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên không được tổ chức lễ quy mô lớn tại nhà thờ.

“Chúng tôi đi lễ nhà thờ theo theo hình thức xen kẽ, giờ giấc cố định để tránh tình trạng tập trung đông người. Vào đêm Giáng sinh cũng vậy, từng nhóm người sẽ thay nhau làm thánh lễ… Năm nay mỗi nhà tự trang trí tại nhà, chủ yếu chuẩn bị đón Noel với các các thành viên trong gia đình”, bà Phượng kể.

Lễ Giáng sinh năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhà thờ Hòa Ninh không trang hoàng quy mô lớn, không khí vắng lặng trước đêm Noel

NGỌC HÂN

Bà Phạm Thị Kim Phượng (trú thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh) cầu nguyện mong dịch bệnh Covid-19 sớm được khống chế để cuộc sống trở lại bình thường

NGỌC HÂN

Theo bà Phượng, sau khi nhà thờ có thông báo đến từng giáo dân thực hiện nghiêm việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 thì nhà nhà đều ý thức được bảo vệ sức khỏe gia đình, người thân và cộng đồng bằng những hành động nhỏ nhất, đơn cử là ý thức phòng dịch từ mỗi cá nhân.

“Trải qua thời gian dài khó khăn vì dịch bệnh, người dân miền quê như chúng tôi khó càng thêm khó, chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để con cái được đi làm ổn định kiếm tiền chuẩn bị đón Tết Nguyên đán”, bà Phượng nói.

Giáo dân tham dự thánh lễ tại nhà thờ Hòa Ninh theo thời gian và số lượng cố định nhằm tránh tập trung đông người

NGỌC HÂN

Khác với cảnh nhộn nhịp mọi năm, tại nhà thờ Phú Thượng (xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) khi lễ Giáng sinh cận kề nhưng khuôn viên nhà thờ vắng lặng lý do vì xã Hòa Sơn vừa qua là vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) và mới chuyển cấp độ 3 (vùng cam) trong vài ngày gần đây.

Theo đó, nhà thờ Phú Thượng cũng đã có thông báo dừng tổ chức phần hội và phần lễ. Đồng thời, thực hiện lễ đón Giáng sinh thông qua hình thức trực tuyến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Việc trang trí Noel tại nhà thờ vì thế cũng trở nên gọn nhẹ, đơn giản, tiết kiệm...

Giáo dân tại xã Hòa Sơn trang hoàng nhà cửa để đón Giáng sinh cùng gia đình

NGỌC HÂN

Bà Trần Bình, người chăm lo đời sống trong Giáo xứ Phú Thượng (xã Hòa Sơn) cho biết, mọi năm, trước Giáng sinh 1 tháng, các giáo dân sẽ tập trung tại nhà thờ để tập múa, hát chuẩn bị cho đêm lễ nhưng năm nay thì buồn hơn nhiều. Thế nhưng dịch bệnh phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng nên ai cũng hiểu và thực hiện rất tốt quy định.

“Cảm giác cũng khá buồn vì không được đến nhà thờ như mọi năm nhưng mình cũng chấp hành để phòng dịch Covid-19 để bảo vệ chính mình và xã hội. Mong cho mọi thứ bình an, cuộc sống sớm trở lại như trước”, bà Bình nói.

Xóm đạo dưới chân núi Bà Nà đón Giáng sinh im ắng, chỉ mong Tết đủ đầy

“Sự đoàn viên là điều ước lớn nhất...”

Lom khom đứng nhìn con cháu khẩn trương tạo cảnh hang đá, trang trí Noel tại khuôn viên, bà Đinh Thị Qua (90 tuổi, trú xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) cho biết ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng đây là lần đầu tiên bà Qua sẽ đón Noel ở nhà và con cháu sẽ chuẩn bị thiết bị để bà tham dự thánh lễ bằng hình thức trực tuyến.

“Nguyện cầu Thiên Chúa ban phúc bình an, xua tan đại dịch… đây là điều ước lớn nhất lễ Giáng sinh năm nay. Chỉ mong mọi người, mọi nhà được Chúa che chở, ban điều lành để cuộc sống sớm trở lại bình thường”, bà Qua tâm sự.

Bà Đinh Thị Qua (90 tuổi, trú xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) cùng con cháu tỉ mẩn trang trí chuẩn bị cho lễ Giáng sinh

NGỌC HÂN

Ông Nguyễn Văn Đính (trú xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) cho biết lễ Giáng sinh năm nay người dân ở xóm đạo không tập trung đến nhà thờ cùng nhau trang hoàng khuôn viên nhà thờ mà tự tạo không khí Noel tại nhà.

Những ngày này, ông Đính cùng người con út tất bật “lên đèn” cho sân vườn mục đích là đón Giáng sinh qua màn hình điện thoại cùng 2 người con lớn đang ở TP.Hồ Chí Minh.

“Noel năm nay cả gia đình thống nhất sau khi thực hiện lễ nghi tại nhà thờ thì di chuyển về nhà ngay, đây là quy định. Chúng tôi được quy định giờ nhằm hạn chế tập trung”, ông Đính nói.

Theo ông Đính kể, thời điểm dịch bệnh bùng phát dữ dội của TP.HCM, ông đã rất lo lắng cho các con của mình đang lập nghiệp ở nơi xa. Khi mọi chuyện đã dần được kiểm soát, thế nhưng nỗi mất mát do dịch bệnh đã khiến ông Đính ám ảnh. Giờ đây ông chỉ mong được đoàn viên cùng con cháu sau chuỗi ngày dõi theo các con ở nơi xa.

Người dân xóm đạo xã Hòa Sơn tất bật trang trí nhà cửa để đón Giáng sinh tại nhà

NGỌC HÂN

“Giờ đây trang hoàng Giáng sinh chỉ mong rằng các con tôi ở TP.HCM cũng sẽ cảm nhận được sự ấm áp đêm Giáng sinh đặc biệt qua điện thoại. Sự đoàn viên là điều ước lớn nhất. Mong cho dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát để các con tôi sắp xếp công việc ổn thỏa và về quê đón Tết Nguyên đán”, ông Đính tâm sự.

Nhà thờ Chính tòa (Đà Nẵng) sẽ tổ chức đại lễ Giáng sinh 2021 bằng hình thức trực tuyến, một số giáo đường khác chia ra nhiều thánh lễ để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, vào lúc 19 giờ 30 ngày 24.12 và 17 giờ ngày 25.12, hai thánh lễ trực tuyến mừng Chúa Giáng sinh sẽ diễn ra tại Nhà thờ Chính tòa (Nhà thờ Con Gà) trên đường Trần Phú, (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, sẽ chủ sự các thánh lễ trực tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.