Giảng viên trẻ có hàng trăm ngàn người 'để ý'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
06/03/2022 05:59 GMT+7

Trang cá nhân Facebook của giảng viên trẻ Phan Thế Anh có hơn 156.000 tài khoản theo dõi, TikTok hơn 65.000 người quan tâm, còn Instagram với 307.000 người 'để ý', trong số này có rất đông các bạn sinh viên.

Nam giảng viên 34 tuổi này có gì mà “hot” như vậy? Anh có bí kíp gì để sinh viên luôn tập trung, hào hứng trong các bài giảng của mình?

Travel blogger đi hơn 10 quốc gia, lãnh thổ

Thế Anh đang giảng dạy về marketing tại Trường ĐH quốc tế miền Đông. Trước đó, anh tốt nghiệp ĐH tại TP.HCM, lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành marketing Trường kinh doanh quốc tế SolBridge, ĐH Woosong, Hàn Quốc.

Những năm tháng sống ở nước ngoài, Thế Anh đi du lịch rất nhiều nơi. Vốn có khiếu kể chuyện bằng hình ảnh, Thế Anh suy nghĩ về việc làm nhật ký những chuyến đi.

“Có thời gian tôi qua Đài Loan học tập, cuộc sống rất căng thẳng, tôi muốn lấy du lịch để giải tỏa những stress ấy. Tại sao mình không thể trở thành travel blogger (người chia sẻ những kinh nghiệm về du lịch)? Tôi tự hỏi như vậy. Một người bạn thân của tôi đã làm và rất thành công, tôi lấy đó làm động lực và tin rằng không bắt đầu ngay thì việc mình muốn làm không bao giờ có thể trở thành hiện thực”, Thế Anh nhớ lại.

Giảng viên - travel blogger Thế Anh

NVCC

Chàng trai quê ở Biên Hòa, Đồng Nai có 8 năm sống ở nước ngoài và đã đặt chân tới hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trong thời gian qua. Những bài chia sẻ về kinh nghiệm du lịch của anh được nhiều người trẻ yêu thích không chỉ bởi hình ảnh, video sống động, mà nó còn là những trải nghiệm chân thực của bản thân. Thế Anh cho hay điều này cũng hỗ trợ anh rất nhiều trong việc phát triển năng lực cá nhân.

“Tôi học về marketing trên mạng xã hội. Tới mỗi quốc gia, tôi được tiếp cận những cách làm marketing du lịch trên mạng của rất nhiều sở du lịch, các nhà hàng khách sạn. Trên hành trình làm nội dung, tôi tiếp cận rất nhiều nhà sáng tạo nội dung với những màu sắc và năng lượng rất đặc biệt mà mình có thể học hỏi. Và hơn cả, nghề này giúp tôi có cơ hội làm giàu thêm vốn trải nghiệm của bản thân”, Thế Anh bộc bạch.

Chọn trở thành giảng viên ĐH, Thế Anh mong muốn có thể chia sẻ kiến thức tới những người trẻ khác. Nam giảng viên có hàng trăm ngàn người theo dõi cho rằng travel blogger và giảng viên, hai công việc mặc dù nghe có vẻ rất khác nhau nhưng có chung một gốc rễ, đó chính là nền tảng của sự thích chia sẻ và phát triển kiến thức của mình đến người nghe bằng cách sáng tạo nhất.

“Tôi từng là một sinh viên lười học bởi phải nghe lý thuyết quá nhiều, nên khi trở thành giảng viên, tôi mang tới lớp những câu chuyện thực tiễn làm travel blogger của mình. Tôi kể cho các bạn nghe những câu chuyện làm truyền thông, làm nội dung marketing trên mạng xã hội và phân tích để các bạn hiểu”, giảng viên 34 tuổi nói.

Viết sách lan tỏa vẻ đẹp của Việt Nam

Không chỉ là người có tầm ảnh hưởng, là giảng viên với cách giảng dạy hiện đại được nhiều sinh viên yêu thích, Phan Thế Anh cũng là một tác giả sách có nhiều ý tưởng. Anh mới ra mắt cuốn sách về hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân, chắt lọc từ những kiến thức trong quá trình đi, làm nghề, học nghề.

Anh chia sẻ: “Ngày xưa tôi cũng tìm hiểu rất nhiều về cách xây dựng thương hiệu cá nhân cho riêng mình, nhưng không có giải đáp. Tôi xem thông tin ở nhiều kênh, nhưng đa phần đều là những chia sẻ rất chung chung, tôi cảm thấy bản thân mình không học được gì cả. Đó là lý do tôi viết sách”.

Dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ tới những người làm sáng tạo nội dung trong ngành du lịch, nhưng Thế Anh cho hay anh luôn giữ thái độ lạc quan. Đây cũng là cơ hội để các nhà sáng tạo có thể làm những nội dung mới. Thu nhập dù có giảm đi, nhưng công việc hiện tại cho anh thỏa mãn đam mê du lịch, được chia sẻ kiến thức, hiểu biết về marketing du lịch Thế Anh đang là ứng cử tiến sĩ (PhD candidate) ngành khoa học quản lý tại ĐH Quốc lập Giao thông, Đài Loan (National ChiaoTung University). Anh đang trong quá trình viết luận án, bảo vệ công trình nghiên cứu, dự kiến cuối năm nay sẽ nhận bằng tiến sĩ.

Thế Anh cho hay trong năm 2022 anh sẽ phát triển một cuốn sách riêng về du lịch cắm trại ở Việt Nam, đặc biệt là du lịch xanh, gần gũi với môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Thời gian qua, nam giảng viên trẻ đã có nhiều trải nghiệm du lịch cắm trại bên hồ Trị An (Đồng Nai), hồ Đá Xanh và hồ Đá Đen (Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng những chia sẻ thú vị cho người trẻ.

Theo Thế Anh, Việt Nam có rất nhiều cung đường, địa điểm tuyệt vời để cắm trại như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phú Quốc, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Giang… giúp mọi người hòa mình với thiên nhiên, tận hưởng những phút bình yên bên bạn bè, người thân. “Tôi dự tính phát triển cuốn sách của mình sang Đài Loan, Hàn Quốc để giới thiệu cảnh đẹp của Việt Nam đến nhiều người ở nhiều nơi hơn nữa”, giảng viên trẻ có hàng trăm ngàn người yêu thích bật mí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.