Giáo dân TP.HCM dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh trong Nhà thờ Đức Bà

24/12/2022 22:27 GMT+7

Tối 24.12, cả ngàn giáo dân TP.HCM đã có mặt trong Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (thường gọi Nhà thờ Đức Bà, Q.1, TP.HCM) dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2022.

Chương trình thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại Nhà thờ Đức Bà được thông báo bắt đầu từ 20 giờ 30 phút, nhưng từ sớm đông đảo người dân, bà con giáo dân tập trung trước khu vực nhà thờ.

Bên ngoài nhà thờ, rất đông người dân đến cầu nguyện, vui chơi tận hưởng không khí Noel

nhật thịnh

Đúng 21 giờ, thánh lễ đồng tế trọng thể mừng Chúa Giáng sinh do đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự bắt đầu trong không khí trang nghiêm và những lời thánh ca.

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Giuse Nguyễn Năng đã có bài giảng trong đêm Giáng sinh, nhắc nhở bà con giáo dân quan tâm và chăm sóc những người đau khổ và nghèo khó.

Những người đến dự lễ mừng Chúa Giáng sinh trong Nhà thờ Đức Bà phải có thư mời. Thư mời trước đó được phát tại nhà thờ, số lượng có hạn

nhật thịnh

Sau phần Canh thức 30 phút (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ), đêm lễ Giáng sinh chính thức bắt đầu

nhật thịnh

Trước đó, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Giuse Nguyễn Năng đã có thư Mục vụ Mùa vọng và Giáng sinh 2022 gửi quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa Tổng giáo phận.

Trong thư, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cho biết, trong đại dịch Covid-19, các cộng đoàn và cá nhân đã rất quảng đại và tích cực giúp nhau vượt qua đau thương, về tinh thần cũng như thể xác.

Một số người nước ngoài cũng có mặt dự lễ bên trong Nhà thờ Đức Bà

nhật thịnh

Người dân mặc trang phục lịch sự trang nghiêm dự lễ

nhật thịnh

Tổng Giám mục nhắc nhở bà con giáo dân quan tâm và chăm sóc những người đau khổ và nghèo khó.

nhật thịnh

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng gửi lời chúc đầy tràn ân sủng, bình an và niềm vui trong Chúa đến bà con giáo dân

nhật thịnh

Trước đó, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn đã chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2023 đến bà con giáo dân

nhật thịnh

"Việc làm của anh chị em là một chứng từ sống động và cao cả của đức bác ái Kitô giáo. Anh chị em hãy tiếp tục chăm sóc giúp đỡ người nghèo khổ, khuyết tật, các bệnh nhân, người lao động xa quê, và cũng đừng quên những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, những bậc cao niên, các em mồ côi, những người bị bỏ rơi. Niềm vui được ban tặng cho chúng ta để chính chúng ta lại trao tặng cho anh chị em mình", Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.