Giao đất sai thẩm quyền, 2 lãnh đạo, 6 cựu cán bộ xã bị khởi tố

Cù Hiền
Cù Hiền
28/02/2023 08:36 GMT+7

Trong một thời gian dài (từ năm 2003 - 2008), chính quyền xã Dị Xử (TX.Mỹ Hào, Hưng Yên) đã bán và giao đất trái thẩm quyền đối với 640 suất đất trên địa bàn với diện tích 68.800 m2.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết ngày 27.2 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2003 đến năm 2008 tại xã Dị Sử, H.Mỹ Hào (nay là P.Dị Sử, TX.Mỹ Hào), tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên: Giao 68.800 m2 đất sai thẩm quyền, 8 đối tượng bị khởi tố - Ảnh 1.

Các bị can đang đứng nghe quyết định khởi tố.

CTV

8 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quang Phục (59 tuổi, Bí thư Đảng ủy P.Dị Sử); Vũ Văn Ngọc (52 tuổi, Chủ tịch UBND P.Dị Sử); Nguyễn Kim Dương (52 tuổi, cựu Bí thư Đảng ủy xã Dị Sử); Đỗ Chí Hào (62 tuổi, cựu Chủ tịch UBND xã Dị Sử); Vũ Duy Bình (60 tuổi, cựu Chủ tịch UBND xã Dị Sử); Đặng Đình Tâm (66 tuổi, cựu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dị Sử nhiệm kỳ 2000 - 2005, cựu Phó chủ tịch HĐND xã Dị Sử); Vũ Thị Dung (66 tuổi, cựu Đảng ủy viên, nguyên cán bộ Tài chính, thủ quỹ UBND xã Dị Sử); Đỗ Chí Thanh (63 tuổi, cựu cán bộ địa chính xã Dị Sử).

Hồ sơ thể hiện, từ năm 2003 đến năm 2008, chính quyền xã Dị Sử và các thôn của xã này đã bán và giao đất trái thẩm quyền đối với 640 suất đất trên địa bàn với diện tích hơn 68.800 m2. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.