Hải Dương: Chủ tịch HĐND TT.Kẻ Sặt bị khai trừ Đảng vì giao đất trái thẩm quyền

Lê Tân
Lê Tân
22/02/2022 09:37 GMT+7

Ông Quách Văn Hưng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND TT.Kẻ Sặt, H.Bình Giang (tỉnh Hải Dương), đã bị khai trừ Đảng vì giao đất trái thẩm quyền.

Ngày 22.2, thông tin từ Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang cho biết ông Quách Văn Hưng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND TT.Kẻ Sặt (nguyên Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt cũ) đã bị kỷ luật khai trừ Đảng vì những sai phạm liên quan đến đất đai.

Ông Quách Văn Hưng

CTV

Theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang, thời điểm làm Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt cũ (đã sáp nhập vào TT.Kẻ Sặt ngày nay), giai đoạn 2011 - 2019, ông Hưng đã có nhiều vi phạm liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, gây hậu quả rất nghiêm trọng, kéo dài, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cụ thể, ông Hưng đã chỉ đạo và thực hiện giao đất có thu tiền trái thẩm quyền 13 suất đất với tổng diện tích khoảng 1.500 m2; xác nhận quyền sử dụng đất cho 1 gia đình và thống nhất việc xác nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ trái quy định.

Số tiền thu từ giao đất trái thẩm quyền của ông Hưng là trên 7 tỉ đồng.

Trong quý I năm nay, HĐND TT.Kẻ Sặt sẽ thực hiện bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TT.Kẻ Sặt nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Hưng.

Ngoài ông Hưng, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang cũng đã thi hành kỷ luật tập thể Đảng ủy xã Tráng Liệt nhiệm kỳ 2010 - 2015 hình thức cảnh cáo, kỷ luật nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã và một số cán bộ địa chính, kế toán, thủ quỹ... của xã Tráng Liệt cũ bằng các hình thức từ khiển trách đến khai trừ khỏi Đảng.

Kê khai khống trong tiêu huỷ dịch tả lợn châu Phi để trục lợi?

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã báo cáo UBND tỉnh Hải Dương, kiến nghị chuyển vụ việc tố cáo ông Ngô Xuân Khải (nguyên là Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ) và ông Nguyễn Văn Lan (Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ, H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về sai phạm trong việc tiêu hủy lợn bị dịch tả châu Phi và trong công tác chống dịch Covid-19 đến Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo tố cáo của người dân, năm 2019, cán bộ xã Thanh Thuỷ cấu kết đem lợn từ nơi khác về địa phương tiêu huỷ (khoảng 30 tấn). Đồng thời, cán bộ xã Thanh Thuỷ đã để một số hộ không có lợn tiêu huỷ nhưng có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ, kê khai khống hàng trăm con lợn để trục lợi bất chính.

Thanh tra tỉnh Hải Dương xác định, tại xã Thanh Thuỷ, đã có dấu hiệu kê khai khống lợn tiêu hủy để trục lợi gần 1 tỉ đồng.

Đối với việc chống dịch Covid-19, người dân cũng tố cáo cán bộ xã Thanh Thủy làm khống hoá đơn mua bán thuốc khử khuẩn, thuốc phun phòng, chống dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.