Anh có thể tăng lương khởi điểm cho giáo viên lên 30.000 bảng

Văn Khoa
Văn Khoa
03/09/2019 16:27 GMT+7

Chính phủ Anh vừa xác nhận lương khởi điểm cho giáo viên mới có thể tăng lên 30.000 bảng (hơn 833 triệu đồng)/năm nhằm thu hút giáo viên và cải thiện tình trạng của ngành này.

Cụ thể, Bộ trưởng Giáo dục Anh Gavin Williamson sẽ kêu gọi tăng lương thêm 6.000 bảng/năm cho giáo viên mới vào nghề vào năm học 2022-2023 trong thư gửi cho Cơ quan xem xét giáo viên phổ thông (STRB), cơ quan độc lập tư vấn về lương và điều kiện làm việc, theo tờ The Guadian.
Lương giáo viên tối thiểu ở Anh, không bao gồm thủ đô London, hiện là 23.720 bảng. Lương tối thiểu dành cho giáo viên ở London là 29.664 bảng.
“Tôi muốn tài năng được thu hút vào ngành giáo dục. Giáo viên nên tin chắc rằng chính phủ sẽ hỗ trợ họ đầy đủ trong mỗi giai đoạn sự nghiệp, bắt đầu với mức lương khởi điểm thỏa đáng”, ông Williamson nhấn mạnh.
Tổng thư ký Hiệp hội giáo viên quốc gia Paul Whiteman cho rằng tăng lương cho giáo viên mới là rất cần thiết để cải thiện việc tuyển dụng nhân lực cho ngành này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.