Gần 50% học sinh bị tật khúc xạ mắt

An Dy
An Dy
23/11/2019 13:20 GMT+7

Trên là con số đáng báo động được khảo sát từ dự án 'Chăm sóc mắt học đường', dự án 'Mắt sáng học hay' do Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam thực hiện tại Đà Nẵng hơn 4 năm qua.

Ngày 23.11, Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức hoạt động truyền thông cảnh báo tình trạng tật khúc xạ mắt đang tăng cao ở học sinh.
Khảo sát từ dự án “Chăm sóc mắt học đường”, dự án “Mắt sáng học hay” do Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam  thực hiện tại Đà Nẵng hơn 4 năm qua đã đưa ra con số đáng báo động về tình trạng mắt học đường tại thành phố này. Theo đó, có 49,02% học sinh tại Đà Nẵng bị tật khúc xạ mắt, thuộc nhóm cao trong số các tỉnh, thành phố được khảo sát (Tiền Giang: 7,86%, Hải Dương: 32,53%)…
Hưởng ứng Ngày thị giác thế giới năm 2019, ngành giáo dục Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội truyền thông chăm sóc mắt học đường, hướng dẫn học sinh tư thế ngồi học an toàn, đúng cách để không hại mắt, truyền thông ngăn chặn tình trạng đột quỵ mắt, khô mắt, mắt yếu do sử dụng các thiết bị điện tử thời gian dài, trong tình trạng không đủ sáng… 
Theo báo cáo của ngành giáo dục Đà Nẵng, để tăng cường truyền thông và bảo vệ mắt cho học sinh, gần 4 năm qua, Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động khám sàng lọc các bệnh về mắt cho hơn 100.000 học sinh, tổ chức chương trình truyền thông chăm sóc mắt tại hơn 100 trường tiểu học, THCS. 
Thống kê của tổ chức Phòng chống mù lòa quốc tế thì trên thế giới hiện có khoảng 36 triệu người bị mù, 217 triệu người bị suy giảm thị lực ở mức trung bình và nghiêm trọng, trong đó có 124 triệu người bị tật khúc xạ mắt chưa được chỉnh kính, 65 triệu người bị đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, hơn 75% các nguyên nhân gây mù và suy giảm thị lực mức trung bình và nghiên trọng là có thể phòng tránh được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.