Học sinh tiểu học, THCS 'vui muốn xỉu' vì được đi học trở lại

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
08/05/2020 11:54 GMT+7

Hôm nay, học sinh nhiều khối lớp ở bậc THCS, THPT, đặc biệt là học sinh khối 5 bậc tiểu học đã đi học trở lại sau hơn 3 tháng nghỉ học. Nhiều em cho biết rất vui khi gặp lại bạn bè, thầy cô.

Từ sáng sớm nay các trường tiểu học đã mở cửa để chào đón học sinh lớp 5 quay trở lại. Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã đứng trước cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay, vào lớp.

 

Để phòng bệnh, cô Nguyễn Kim Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đã lắp rất nhiều bồn rửa tay trong sân trường để học sinh sử dụng

Sáng nay trong buổi tập trung đầu tiên, giáo viên của trường dành thời gian để hướng dẫn các em cách phòng dịch bệnh Covid-19


Ngày đầu tiên trở lại trường, nhiều học sinh cho biết "vui muốn xỉu" khi được gặp lại bạn bè. "Ở nhà lâu chán lắm, con thích đi học hơn. Sáng nay gặp nhau, chúng con đã có thể kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện của mình. Dù vậy con vẫn đeo khẩu trang khi nói chuyện để phòng bệnh", Nguyễn Ngọc Bảo Hân, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, nói

Khi học sinh tập trung, sau 2-3 tiếng thầy giáo lại đi đo thân nhiệt cho các em để chắc chắn không em nào bị sốt

 

Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đeo khẩu trang đúng

Trong khi đó, tại Trường THCS Thông Tây Hội (Q.Gò Vấp, TP.HCM), sau khi hướng dẫn các em các bước phòng bệnh, giáo viên đã mở bài hát Ghen Cô Vy cho học sinh nghe để các em hiểu, có hứng thú hơn với việc tiếp nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19

Các bạn học sinh lớp 6 vừa nghe bài Ghen Cô Vy vừa làm theo các bước rửa tay

Còn tại Trường tiểu học Lam Sơn, cô Trần Huỳnh Loan sau khi hướng dẫn học sinh cách giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh đã cho các em làm thử một vài bài tập đơn giản để đánh giá lại kiến thức của các em sau hơn 3 tháng nghỉ học

Đến 10 giờ các trường cho học sinh về sau buổi tập trung. Để hạn chế các em tập trung ra cổng cùng một lúc, giáo viên các lớp sẽ cho học sinh xếp hàng và ra về theo thứ tự từng lớp

Phụ huynh không được vào sân trường đón các em nên giáo viên giám thị sẽ hường dẫn học sinh đứng theo hàng, bạn nào có cha mẹ đến đón mới được ra, không la cà, tụ tập sau giờ học


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.