Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn học sinh ‘vùng xanh' đến trường

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
23/09/2021 19:56 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc đi học linh hoạt; những nơi an toàn, đã chuyển sang "vùng xanh" có thể đi học bình thường và có giải pháp phù hợp

Kết luận cuộc họp sáng 23.9 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19.
Một trong những nội dung mà Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành là yêu cầu Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc đi học linh hoạt, những nơi an toàn, đã chuyển sang vùng xanh có thể đi học bình thường và có giải pháp phù hợp.
Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên cho thấy mỗi địa phương đang có những chỉ đạo khác nhau về việc cho học sinh học đi học. Cả nước có 25 tỉnh, thành cho 100% học sinh đến trường; 14 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình; nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội và TP.HCM, chỉ dạy học trực tuyến là chủ yếu và kết hợp dạy học qua truyền hình.
Đáng nói, một số địa phương chỉ có một vài ca bệnh trong cộng đồng nhưng cho học sinh toàn tỉnh, thành nghỉ học thay vì khoanh vùng để cho học sinh được đến trường. Tỉnh Hưng Yên dù đã khống chế được dịch bệnh và không có ca mắc mới trong cộng đồng cả tháng qua nhưng vẫn cho học sinh học trực tuyến. Trong khi đó, tâm dịch Bình Dương đã xây dựng tới 4 phương án dạy học tương ứng với 4 cấp độ kiểm soát dịch, để các nhà trường linh hoạt thực hiện...

Bản tin Covid-19 ngày 23.9: Cả nước 9.472 ca nhiễm mới | Xử nghiêm tình trạng tụ tập đông người

Hà Nội đang xây dựng phương án 

Tại Hà Nội, các trường ở các địa bàn hàng tháng qua không có ca bệnh đang mong thành phố cho học sinh được trở lại trường. Ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng GD-ĐT H.Ba Vì, Hà Nội, cho biết nhiều ngày nay, Ba Vì chưa ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng, trong khi các trường học cũng đã sẵn sàng mọi phương án phòng dịch và có thể cho học sinh quay lại trường sớm hơn dự kiến, trên nguyên tắc đảm bảo chống dịch, bằng cách chia lớp theo ca, cho học sinh đầu cấp đến trường trước...
Lãnh đạo phòng GD-ĐT các huyện như Mê Linh, Sóc Sơn..., cũng đều cho biết địa bàn nhiều ngày nay không có ca mắc mới. Do đó, huyện đề xuất lãnh đạo thành phố thí điểm cho học sinh ở các “vùng xanh” đi học trở lại.
Trả lời báo chí xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho hay đơn vị này đã lên nhiều kịch bản về việc cho học sinh trở lại trường để trình UBND TP, trong đó có việc cho học sinh một số khối lớp đầu cấp và cuối cấp ở "vùng xanh" quay trở lại trường học.
Ông Cương cho biết, Hà Nội đã có hơn 96% giáo viên được tiêm vắc xin nhưng học sinh dưới 18 tuổi chưa được tiêm nên các phương án cho học sinh đi học trước hết là đảm bảo an toàn và bảo vệ được thành quả chống dịch của TP.Hà Nội trong thời gian qua.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết  UBND TP cũng đang rất cân nhắc việc cho học sinh ở vùng an toàn đến trường, sắp tới Hà Nội sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục đánh giá theo tiêu chí an toàn, từ đó sẽ có thí điểm triển khai.
“Chúng tôi cũng mong muốn sớm cho học sinh trở lại trường học. Việc học sinh phải học trực tuyến tại nhà kéo dài cũng gây tác động đến tâm lý và tiếp nhận  kiến thức của học sinh”, ông Dũng nói.
 

Covid-19 sáng 24/9: Cả nước 728.435 ca nhiễm, 493.488 ca khỏi | Điểm nóng đang “hạ nhiệt”

Theo Bộ GD-ĐT, đến ngày 20.9, cấp tiểu học có 25 tỉnh, thành chưa tổ chức dạy học trực tiếp. Cả nước có 7.478 cơ sở giáo dục cấp tiểu học đã tổ chức dạy trực tiếp; 5.047 trường dạy trực tuyến; 8.967 trường cho học sinh học qua truyền hình;
Cấp trung học có 23 tỉnh, thành chưa tổ chức dạy học trực tiếp; 40 tỉnh, thành đã dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến; một số địa phương kết hợp cả 2 hình thức này. Trong đó, cấp THCS có 5.873/9.763 trường đã tổ chức dạy học trực tiếp (chiếm 60,16%); 4.509 trường dạy học trực tuyến (46,18%); 571 trường dạy học qua truyền hình (10,37%); 466 trường chưa dạy học.
Cấp THPT có 1.207/2.876 trường dạy học trực tiếp (41,97%); 1.639 trường dạy học trực tuyến (56,99%); 102 trường dạy học qua truyền hình (9,27%); 48 trường chưa dạy học.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.