[TRỰC TIẾP] Thủ khoa chia sẻ bí quyết làm bài thi đánh giá năng lực

21/03/2021 07:02 GMT+7

7 giờ 30 sáng 21.3, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2021 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Du (H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Du (H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) sáng nay sẽ cung cấp thêm những thông tin quan trọng liên quan đến thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Học sinh tham dự chương trình Tư vấn mùa thi tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Đào Ngọc Thạch

Nguyễn Phú Nghĩa, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2019: Trước khi thi kỳ thi đánh giá năng lực, các bạn nên ôn kỹ lý thuyết và làm nhiều bài tập. Trong quá trình làm bài tập, nếu gặp câu nào khó thì tìm hiểu thêm từ sách, thầy cô. Những câu hỏi liên quan đến logic cần suy nghĩ nhiều, các bạn để làm sau trong lúc làm bài. 

Nhà báo Võ Ba, Trưởng ban Thanh niên-Giáo dục, Báo Thanh Niên (bìa phải), tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du

Đào Ngọc Thạch

Các em học sinh học giỏi, vượt khó nhận học bổng từ chương trình Tư vấn mùa thi

Đào Ngọc Thạch

Võ Lập Phúc, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2020, chia sẻ bí quyết học lịch sử là đọc hết sách giáo khoa. Thứ hai học kỹ diễn biến và ý nghĩa của sự kiện. Thứ ba là lên trang website Đảng cộng sản Việt Nam để tham khảo thêm.

Thầy cô trong ban tư vấn mùa thi sáng nay 21.3

Đào Ngọc Thạch

Chương trình đang được trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua Fanpage Facebook và qua kênh YouTube, Til Tok của Báo Thanh Niên.
Trần Ngọc Đoan, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM năm 2020: Bí quyết học lý hóa, các bạn cần nắm vững kiến thức chuyên sâu để làm bài tập tốt từ dễ đến khó. "Thực chiến" -  làm bài tập nhiều để tìm ra cách giải nhanh nhất.
Chương trình có sự tham gia đại diện các trường: Trường ĐH Tài chính- Marketing; Trường ĐH Việt Đức;  Trường ĐH Ngân hàng; Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.
Trần Đức Lương, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM năm 2019: Trước khi thi nên làm quen đề thi, tham khảo nhiều tài liệu. Xác định mục tiêu cụ thể về điểm số để tạo động lực. Với tiếng Anh, các bạn có thể học nhóm để nắm bắt kiến thức nhanh. 
Quang Trọng Minh, thủ khoa đầu ra Trường ĐH Mở TP.HCM năm 2020, chia sẻ: "Sau khi rớt y dược, anh học cao đẳng. Sau đó anh thi lại và đậu ngành công nghệ sinh học. Trong suốt quá trình học, anh luôn cố gắng để chinh phục kiến thức". 
Và các thủ khoa:
- Quang Trọng Minh, thủ khoa đầu ra Trường ĐH Mở TP.HCM năm 2020
- Võ Lập Phúc, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2020
- Trần Ngọc Đoan, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM năm 2020
- Nguyễn Phú Nghĩa, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2019
- Trần Đức Lương, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM năm 2019 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.