Giao hữu trước thềm World Cup 2022: Đội đá, đội không

11/11/2022 08:48 GMT+7

Thi đấu giao hữu trước thềm một giải đấu lớn (EURO, World Cup ) xưa nay luôn là hoạt động nhộn nhịp, quan trọng, lôi kéo sự chú ý của cả giới hâm mộ lẫn nhà chuyên môn.

Ai cũng biết, World Cup năm nay diễn ra trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên vòng chung kết World Cup diễn ra trong mùa đông ở Bắc bán cầu, ngay giữa mùa bóng ở châu Âu. Tại rất nhiều nơi, cầu thủ vẫn đang “cắn răng” thi đấu ở thời điểm chỉ 1 tuần trước khi World Cup 2022 khai mạc ở Qatar. Hệ quả là có nhiều đội bỏ hẳn kế hoạch thi đấu giao hữu trước giải.

Tuyển Mexico (giữa) trong trận giao hữu với Iraq

AFP

Anh, Pháp, Mỹ, Brazil, Úc… là các đội sẽ không đá giao hữu. Ngược lại, vẫn có hơn một nửa số đội ở vòng chung kết chọn phương án đá giao hữu trước khi vào giải. Ngoài mục tiêu “thử nghiệm” thường được nhắc đến, các trận giao hữu trước giải còn có tác dụng tạo hưng phấn cho các cầu thủ. Tất nhiên, không thể bỏ qua mục đích “làm hình ảnh” trong thời buổi bóng đá đậm tính thương mại này. Cuối cùng, không phải nơi nào mùa bóng thường niên cũng đang ở trong tình trạng “tất bật” như bóng đá châu Âu. Với những nơi mà việc triệu tập cầu thủ là dễ dàng, tất nhiên vẫn nên đá giao hữu “kẻo uổng”!

Danh sách ngôi sao chấn thương không thể dự World Cup 2022: Sadio Mane (Senegal), Giovani Lo Celso (Argentina), Alexis Saelemaekers (Bỉ), Diego Carlos (Brazil), Ben Chilwell, Reece James, Emile Smith Rowe, Kyle Walker-Peters (Anh), Mike Maignan, Paul Pogba, N’Golo Kante (Pháp), Timo Werner (Đức), Georginio Wijnaldum (Hà Lan), Diego Jota, Ricardo Pareira (Bồ Đào Nha), Gerard Pique, Kepa Arrizabagala (Tây Ban Nha).

Đây là lần đầu tiên World Cup diễn ra ở khu vực Trung Đông, nên không phải bàn về quyết tâm của hai đội bóng mạnh nhất khu vực này - Ả Rập Xê Út và Iran. Mùa bóng của Ả Rập Xê Út đã được tạm ngưng từ giữa tháng 10, để tuyển quốc gia có điều kiện chuẩn bị kỹ trước World Cup. Ả Rập Xê Út vừa thắng Iceland 1-0 vào cuối tuần trước. Họ cũng đã gặp Panama đêm qua, và sẽ còn đọ sức với Croatia trong trận giao hữu ngày 16.11, trước khi bước vào World Cup.

Các đội châu Âu, nếu có điều kiện thích hợp đều muốn đá giao hữu với các đội ở Trung Đông. Thế nên tuyển Iraq không có vé dự World Cup, nhưng lại trở thành “đối tác” quan trọng cho các đội sẽ dự World Cup. Có ít nhất 4 đội muốn đá giao hữu với Iraq, đó là Mexico (vừa thắng Iraq 4-0), Ecuador, Bỉ, Costa Rica. Ngoài Bỉ, các ứng viên vô địch hoặc các đội bóng đến từ châu Âu sẽ đá giao hữu trước thềm World Cup còn có Đức (gặp Oman ngày 16.11), Tây Ban Nha (gặp Jordan ngày 17.11), Argentina (gặp UAE ngày 16.11), Serbia (gặp Bahrain ngày 18.11)... Người ta hay nói về nguy cơ chấn thương trong các trận giao hữu trước World Cup, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Đã là chuyện không may thì các cầu thủ thậm chí còn có thể chấn thương trên sân tập!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.