Giao thoa giữa thơ ca và hội họa trong tranh của nghệ sĩ Hồng Lĩnh

19/06/2022 16:13 GMT+7

Chiều 18.6, triển lãm tranh cá nhân đầu tiên có tên gọi abc của họa sĩ - nhà thơ Hồng Lĩnh chính thức lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng tại XYZ Cafe & Artspace (Q.3, TP.HCM).

Triển lãm abc mang đến công chúng gồm 10 bức tranh thơ và 10 tượng gốm. Những tác phẩm trong triển lãm được sáng tạo độc đáo từ chính tâm hồn, cảm quan văn học của chính nhà thơ - họa sĩ Hồng Lĩnh.

Tác phẩm Cõi người ta - 2007

nvcc

Tác phẩm Vẽ tôi - 2009

NVCC

Tác phẩm Dòng chảy - 2010

nvcc

Sự kết hợp nhuần nhuyễn của văn học vào tác phẩm hội họa, tạo nên nét đặc trưng riêng của họa sĩ Hồng Lĩnh, mỗi tác phẩm của họa sĩ không chỉ đánh thức thị giác bởi màu sắc, mà còn thức tĩnh nội tâm người xem bởi một hồn thơ bay bổng.

Họa sĩ Hồng Lĩnh tâm sự: “Khi đến với nghệ thuật, tôi mang tâm hồn như một đứa trẻ chơi nhào đất, với sáng tạo trên tranh tôi giống như chơi màu, còn với sáng tác thơ tôi để những dòng ngôn ngữ tự nhiên tuôn trào từ trong chính cảm xúc của mình. Với tôi, khi làm nghệ thuật sung sướng nhất là sự tự do”.

Tác phẩm Chiều - 2021

NSCC

Tác phẩm Tập thơ - 2022

nvcc

Họa sĩ Hồng Lĩnh tên thật là Phạm Thị Quý, sinh năm 1953 tại Vũng Liêm, Vĩnh Long. Bà được biết đến với vai trò là một nhà thơ - họa sĩ, chiến sĩ tham gia hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên vào những năm 1969. Ngoài hội họa và thơ ca, họa sĩ Hồng Lĩnh còn đồng hành cùng với chồng là họa sĩ Lê Triều Điển nghiên cứu nghệ thuật làm gốm, tạo tác được nhiều tác phẩm mang giá trị nghệ thuật.

Triển lãm abc của họa sĩ Hồng Lĩnh trưng bày từ ngày 19.6 đến 19.7.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.