Giáo viên người nước ngoài bị sa thải vì bảo vệ học sinh?

14/12/2022 21:43 GMT+7

Dư luận bức xúc trước thông tin một giáo viên người nước ngoài bị sa thải sau khi bảo vệ học sinh trước hành động khiếm nhã của nhân viên trường học.

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TP.HCM) nơi diễn ra sự việc

BÍCH THANH

Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện giáo viên người nước ngoài tên K.G được cho là bị sa thải vì ông đứng ra bảo vệ học sinh, phụ huynh trước hành động khiếm nhã của bảo vệ ngay trước cổng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TP.HCM) vào trưa 9.12.

Trong một bài đăng đã bị xóa khỏi diễn đàn Học sinh TP.HCM vào trưa ngày 14.12, tài khoản Hs Ntdiệu cho rằng một nữ sinh tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TP.HCM) khi rời khỏi trường đã bị bảo vệ “cố tình dùng cả người để đẩy mạnh”.

Cùng lúc đó, phụ huynh của nữ sinh cũng chứng kiến vụ việc và lập tức chất vấn bảo vệ về hành vi khiếm nhã với con mình. Vì hai bên có dấu hiệu xô xát nên ông G. đã đứng ra can ngăn và sau cùng xảy ra xô xát với người bảo vệ. Sau đó, ông G. được cho là bị sa thải và nhà trường không đưa ra lý do cụ thể, cũng theo bài đăng trên diễn đàn.

Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, ông G. viết: “Trường đã quay lưng lại với tôi và đổ lỗi cho tôi về mọi thứ. Họ không quan tâm đến học sinh hay phụ huynh và giáo viên. Họ chỉ quan tâm đến việc bảo vệ bộ mặt của trường...”.Tuy nhiên, ông G. đã xóa bài đăng này vào chiều 14.12.

Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Thị Diệu và tổ trưởng tổ tiếng Anh trao đổi với phóng viên vào tối ngày 14.12

BÍCH THANH

Nhà trường nói gì?

Trước những thông tin trên, PV Thanh Niên đã trao đổi trực tiếp với Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3) vào chiều tối 14.12.

Ông Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, xác nhận, vào lúc 10 giờ 40 ngày 9.12, tại khu vực cổng chính Trường THPT Nguyễn Thị Diệu đã xảy ra xô xát giữa ông K.G, giáo viên bản ngữ do Công ty TNHH Giáo dục Việt Đăng Quang cung cấp, và nhân viên bảo vệ là Phan Bản Nam.

Theo ông Thư, sự việc xô xát tại cổng trường được phản ánh trên mạng xã hội là đúng nhưng không đầy đủ tiến trình nên không tường minh, chính xác và không có chuyện nhà trường sa thải vô cớ ông G.

Ông Thư cho hay, nguyên nhân xuất phát từ việc ông Nam vì muốn chắc chắn học sinh ra về sau tiết 4 là đúng khối 11 (khối 11 ra về sau tiết 4, còn khối 10, 12 ra về sau tiết 5 buổi sáng) nên đã tiến hành kiểm tra phù hiệu một học sinh nữ. Nữ sinh này đang mặc áo khoác và ông Nam yêu cầu cởi áo khoác để xem phù hiệu. Ông Nam đứng rất gần học sinh và lớn tiếng gắt gỏng khi học sinh chưa hợp tác. Đây là hành động không chuẩn mực, không phù hợp.

Việc ông Nam có những hành động không phù hợp với học sinh ngay cổng trường đã khiến ông G. không đồng tình và can thiệp bằng bạo lực, xô ông Nam (đã gần 65 tuổi) té ngã khỏi cổng trường. Sau đó, hai bên đã xô xát với nhau. Sự việc xảy ra dưới sự chứng kiến của rất đông phụ huynh học sinh, học sinh và các giáo viên ở khu vực cổng chính, theo ông Thư.

Ngay chiều 9.12, nhà trường đã có 2 buổi làm việc với bảo vệ, ông G. và công ty cung cấp giáo viên bản ngữ. Hai buổi làm việc đều có biên bản ghi nhận và chữ ký của các thành viên tham gia.

Trong nội dung làm việc với bảo vệ, nhà trường thống nhất không đồng tình với cách ứng xử của ông Nam và thực hiện các tiến trình về việc hoàn tất hợp đồng. Đến chiều 13.12, nhà trường đã có thông báo bằng văn bản với ông Nam về việc hợp đồng hết hạn 31.12 và không tái ký hợp đồng vì ông đã có hành vi không phù hợp, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

Các bài đăng đã bị xóa khỏi diễn đàn Học sinh TP.HCM và trên Facebook cá nhân của giáo viên nước ngoài

Còn tại buổi làm việc với công ty Việt Đăng Quang và ông G. vào chiều ngày 9.12, nhà trường cũng bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận những ý kiến đóng góp của ông. Tuy nhiên, nhà trường cũng trao đổi và đề nghị ông có ứng xử phù hợp, không thực hiện hành vi bạo lực trong môi trường học đường.

Trong buổi làm việc, ông G. có bản tường trình gửi công ty quản lý và công ty có cung cấp cho trường. Trong bản tường trình của mình, ông G. đã trình bày lại sự việc đúng sự thật với diễn biến thầy xô đẩy bảo vệ và sau đó hai người xô xát đúng như trong hệ thống camera của nhà trường lưu trữ.

Tại buổi làm việc, giáo viên nước ngoài nhận lỗi và hứa rút kinh nghiệm. Về phía ông G., nhà trường vẫn tiếp tục để thầy giảng dạy bình thường và đề nghị nếu có bất cứ điều gì muốn phản ánh liên hệ trực tiếp với tổ trưởng tổ tiếng Anh hoặc ban giám hiệu.

Dù vậy, đến chiều 13.12, cô Đoan Hạnh, tổ trưởng tổ tiếng Anh, thấy nhiều thông tin ông G. chia sẻ trên mạng xã hội không đúng với sự việc đã xảy ra ở trường nên cô trao đổi với ông tại phòng giáo viên về việc không nên bình luận, gửi tin nhắn đẩy xa vụ việc cho một số giáo viên và học sinh.

Lúc đó, ông G. đã lớn tiếng, quát cô Hạnh, thậm chí đạp cửa, gây hoảng sợ cho các giáo viên và văng tục. Sau đó, ông còn đuổi theo cô Hạnh đang lên lớp và tiếp tục lớn tiếng. Giáo viên trường rất bất bình và hoàn toàn không đồng ý hành động này của ông.

Theo ông Thư, khi sự việc thiếu kiềm chế cảm xúc và thiếu tôn trọng giáo viên xảy ra, nhà trường đã không thể chấp nhận những hành động của ông G.

Do đó, vào tối 13.12, Ban giám hiệu đã mời Giám đốc Công ty Việt Đăng Quang đến làm việc và đề nghị công ty thay giáo viên nước ngoài khác để phù hợp với nhà trường. Và đến đầu giờ chiều hôm nay (14.12), ông G. đã đăng những dòng trạng thái lên Facebook cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.