Giáo viên sửa bàn ghế, mua sách tặng học sinh

21/08/2023 08:56 GMT+7

Để chuẩn bị cho năm học mới, các giáo viên ở Kon Tum đã tham gia sửa chữa bàn ghế, ủng hộ tiền và vận động quyên góp mua sách, vở tặng học trò.

Kết thúc năm học 2022 - 2023, Phòng GD-ĐT H.Kon Rẫy (Kon Tum) ghi nhận tại 12 trường học trên địa bàn có khoảng 1.000 bộ bàn ghế xuống cấp. Nếu đầu tư mới toàn bộ số bàn ghế đã hư hỏng cần khoảng 1,3 - 2,6 tỉ đồng.

Phòng GD-ĐT H.Kon Rẫy đã đề xuất UBND huyện này đề án sửa chữa 1.000 bộ bàn ghế nói trên bằng phương án xã hội hóa và được chấp thuận. Sau khi phát động, cán bộ toàn huyện, giáo viên các trường cùng các nhà tài trợ hưởng ứng và ủng hộ được gần 500 triệu đồng.

Giáo viên sửa bàn ghế, mua sách tặng học sinh - Ảnh 1.

Hơn 1.000 bộ bàn ghế được sửa chữa để chuẩn bị cho năm học mới

ĐỨC NHẬT

Theo ông Đoàn Văn Thoài, Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Ruồng (H.Kon Rẫy), sau nhiều năm sử dụng, hơn 100 bộ bàn ghế của trường này bị hư hỏng, xuống cấp, chỉ còn lại khung sắt. Để giảm chi phí, đảm bảo bàn ghế cho học sinh trong năm học 2023-2024, các thầy, cô giáo cùng phụ huynh nhà trường đã chung tay quyên góp, hỗ trợ. Ngoài ủng hộ tiền, giáo viên nhà trường còn tham gia tháo rời mặt bàn, mặt ghế ra khỏi khung sắt rồi chuyển đến các nhà xưởng để sửa chữa. Chỉ sau vài tuần, hơn 100 bộ bàn ghế cũ đã được sửa chữa khang trang. Chi phí sửa chữa cho mỗi bộ bàn ghế chỉ khoảng 200.000 đồng.

Theo ông Đoàn Văn Thoài, Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Ruồng (H.Kon Rẫy), sau nhiều năm sử dụng, hơn 100 bộ bàn ghế của trường bị hư hỏng, xuống cấp, chỉ còn lại khung sắt. Để giảm chi phí, đảm bảo bàn ghế cho học sinh trong năm học 2023 - 2024, các thầy cô giáo cùng phụ huynh nhà trường đã chung tay quyên góp, hỗ trợ. Ngoài ủng hộ tiền, giáo viên nhà trường còn tham gia tháo rời mặt bàn, mặt ghế ra khỏi khung sắt rồi chuyển đến các nhà xưởng để sửa chữa. Chỉ sau vài tuần, hơn 100 bộ bàn ghế cũ đã được sửa chữa khang trang. Chi phí sửa chữa cho mỗi bộ bàn ghế chỉ khoảng 200.000 đồng.

Đến nay, 1.000 bộ bàn ghế tại 12 trường trên địa bàn H.Kon Rẫy đã được sửa xong. Các trường cũng đã tổ chức vận chuyển bàn ghế về trường để chuẩn bị cho năm học mới. 

“Những bộ bàn ghế được thay lại mặt bằng gỗ thông sẽ có tuổi thọ lâu hơn những bộ bàn ghế mới bằng gỗ ván ép. Việc làm ý nghĩa này tránh được sự lãng phí, đồng thời tiết kiệm được tiền ngân sách”, ông Võ Văn Lương, Chủ tịch UBND H.Kon Rẫy, nói.

Để giảm áp lực về chi phí cho phụ huynh trong năm học mới, nhiều ngày qua, Phòng GD-ĐT TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã kêu gọi, vận động các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, gây quỹ mua sách tặng học sinh nghèo.

Giáo viên sửa bàn ghế, mua sách tặng học sinh - Ảnh 2.

Phòng GD-ĐT TP.Kon Tum tặng 781 bộ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn

ĐỨC NHẬT

"Tính đến nay, ngành GD-ĐT TP.Kon Tum đã vận động xã hội hóa được hơn 242 triệu đồng, hỗ trợ mua 781 bộ sách giáo khoa mới cho 781 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho năm học 2023 - 2024", ông Thái Khắc Hòa, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Kon Tum, cho biết.

Theo ông Thái Khắc Hòa, ngoài việc vận động quyên góp mua sách giáo khoa mới, Phòng GD-ĐT TP.Kon Tum còn tổ chức thực hiện chương trình sách cũ cho năm học mới. Theo đó, toàn ngành đã vận động được 2.627 bộ sách giáo khoa cấp tiểu học và 755 bộ sách cấp THCS. Tất cả số sách giáo khoa này sẽ được tặng lại cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.