Giật mình cảnh xếp hàng chen chúc tiêm vắc xin ở ‘tâm dịch’ Thanh Xuân Trung

Mai Hà
Mai Hà
08/09/2021 20:15 GMT+7

Nhiều người dân tại "tâm dịch" Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đã rất lo lắng khi chứng kiến hàng dài người xếp hàng chen chúc chờ tiêm vắc xin tại phường sáng nay, 8.9.

Từ sáng sớm nay, 8.9, nhiều tổ dân phố trên địa bàn P.Thanh Xuân Trung đã thông báo gấp tới người dân: “Toàn thể cư dân từ 18 tuổi trở lên đã đăng ký và chưa tiêm vắc xin mũi 1 ra ngay 110 Nguỵ Như Kon Tum để tiêm trong sáng 8.9”.
Anh N., cư dân một chung cư trên địa bàn P.Thanh Xuân Trung, cho biết sáng nay đã ra điểm tiêm 110 Nguỵ Như Kon Tum, song lo lắng trước hàng dài người xếp hàng chen chúc không đảm bảo khoảng cách, nên đã ra về. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh tiếp tục ra điểm tiêm nhưng vẫn đành quay về vì tình cảnh xếp hàng đông kín.
"Thanh Xuân Trung đang là tâm dịch, được tiêm vắc xin toàn bộ người dân đều mừng, nhưng công tác tổ chức tiêm như hôm nay không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, rủi ro lây lan rất lớn nếu có F0 trong đám đông này", anh L. chia sẻ.

Ngày 8.9: Thông báo 434 ca Covid-19 tử vong tại 11 tỉnh thành

Trao đổi với Thanh Niên chiều tối 8.9, ông Đặng Khánh Hoà, Phó chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân, cho biết quận đã nắm bắt được thông tin trên và yêu cầu công an quận cũng như UBND P.Thanh Xuân Trung khắc phục ngay trong các ngày tới đây.
Ông Hoà cũng cho biết, trong chiều nay, Q.Thanh Xuân đã họp để triển khai kế hoạch lấy mẫu và tiêm xong mũi 1 cho toàn bộ người dân (trên 18 tuổi) trên địa bàn quận trước 15.9, như yêu cầu của thành phố.

Theo tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế, các điểm tiêm chủng phải đủ không gian thông thoáng để bố trí ngồi chờ trước tiêm và theo dõi sau tiêm, đảm bảo giãn cách mỗi người 1 m. Ngoài ra, phải thiết lập được luồng đón tiếp, khám sàng lọc…

Ổ dịch Thanh Xuân Trung hiện là điểm dịch phức tạp nhất tại Hà Nội, tập trung chủ yếu tại các ca thuộc các ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, tuy nhiên cũng đã lan thêm sang ngõ 248 Nguyễn Trãi. Trước đó, từ tối 1.9, Q.Thanh Xuân đã tiến hành di dời gần 1.200 người dân tại tâm dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT tại Hoà Lạc.
Tính từ 23.8 đến nay, riêng ổ dịch Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 516 ca dương tính Covid-19. Các ca mắc mới được phát hiện tập trung chủ yếu tại khu cách ly và khu phong toả.
Tính chung toàn địa bàn Q.Thanh Xuân ghi nhận 641 ca Covid-19, cao nhất trong số các quận, huyện của Hà Nội, trong đó có 105 ca thuộc các ổ dịch cũ và các ca đã kiểm soát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.