Giết chị ruột, cướp tiền vàng rồi dẫn người yêu mới quen qua Facebook đi du hí

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/04/2021 08:14 GMT+7

Sáng 14.4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng tạm giữ Lê Lâm Trường (26 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, H.Châu Thành, An Giang), bị can giết chị ruột và trốn truy nã, để chờ bàn giao cho Công an An Giang.

Theo điều tra, Trường có nghề cơ khí, đã có vợ và con nhỏ, nhưng do mê cờ bạc nên bị vợ bỏ và nợ nần hơn 100 triệu đồng, Trường nảy sinh ý định giết chị ruột để cướp tài sản.
Ngày 7.3, Trường chờ cha mẹ ruột đi TP.HCM khám bệnh, chỉ có chị gái và con nhỏ ở nhà, Trường dùng gậy sắt đập nhiều nhát vào đầu chị, sau đó bóp cổ cho đến khi nạn nhân ngừng phản kháng.
Trường cạy tủ lấy 3,5 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc Trường về tội giết người và cướp tài sản.
Mặc dù bị truy nã, nhưng Trường vẫn thích sống phô trương như nhuộm tóc đen thành bạch kim, thường xuyên đến những tụ điểm ăn chơi sang chảnh khắp nơi từ TP.HCM, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trường bị phát lệnh truy nã

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngày 10.4, Trường rủ người yêu mới quen qua Facebook từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Đà Nẵng du lịch, thuê căn hộ homestay trên đường Lê Duẩn (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Tối 13.4, Công an TP.Đà Nẵng ập vào căn hộ này, khống chế Trường khi bị can này đang ở cùng bạn gái. Trường thừa nhận hành vi và khai đã tiêu gần hết số tiền, vàng cướp được sau khi giết chị ruột.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.