Giới cầu thủ Ngoại hạng Anh mua chó để bảo vệ gia đình trước nạn trộm cướp

Giang Lao
Giang Lao
16/05/2020 15:27 GMT+7

Thuê bảo vệ, mua chó có giá từ 15.000 bảng/con được huấn luyện đặc biệt… là những giải pháp mà giới cầu thủ ở Ngoại hạng Anh hiện đang làm để bảo vệ gia đình trước nạn trộm cướp gia tăng.

Vụ tiền đạo Dele Alli bị cướp đột nhập vào nhà riêng tấn công và uy hiếp để lấy đi nhiều tài sản quý giá mới đây là trường hợp mới nhất giới cầu thủ, HLV ở Ngoại hạng Anh lại bị trộm cướp, và đang gây lo sợ cho rất nhiều người.
Sự việc này được cho là ngày càng táo tợn. Trước đây đã xảy ra không ít vụ trộm nhưng chỉ khi gia chủ vắng nhà khiến nhiều cầu thủ, HLV ở Ngoại hạng Anh bị mất nhiều tài sản, dù cũng trình báo cảnh sát điều tra nhưng vẫn chưa có vụ nào tìm ra thủ phạm.
Như trường hợp nhà HLV Frank Lampard của CLB Chelsea từng bị trộm nhiều lần đột nhập vào nhà lấy tài sản, hay gia đình cố tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha (người Thái Lan), chủ CLB Leicester City cũng bị trộm đột nhập nhà riêng lấy đi nhiều đồ cổ có giá trị gần 1 triệu bảng.
Hồi đầu năm nay, cựu cầu thủ Ashley Cole cũng là nạn nhân bị cướp đột nhập nhà riêng và khống chế, cột chặt anh lên ghế thậm chí doạ giết, trước khi lấy đi nhiều tài sản đắt giá… 

Thủ môn Hugo Lloris rất cưng chú chó bảo vệ vừa mua cách đây gần 2 tuần của mình

Chụp màn hình trang cá nhân

Vì thế, để tự bảo vệ mình, giới cầu thủ Ngoại hạng Anh cũng không thể ngồi im và đã chuẩn bị đối phó, một số người như Dele Alli phải thuê bảo vệ có vũ trang canh chừng ngôi nhà trị giá 2 triệu bảng của mình. Số khác thì đặt mua các căn phòng lánh nạn có giá tới 50.000 bảng để trốn khi có sự cố không hay, hoặc lắp đặt các hệ thống an ninh cảnh báo trộm....
Tuy nhiên, giải pháp an toàn và thân thiện hơn là nuôi chó bảo vệ đang được nhiều cầu thủ lựa chọn. Như thủ môn Hugo Lloris, người Pháp, của CLB Tottenham vừa mua một chú chó bảo vệ giống chăn cừu của Bỉ có giá 15.000 bảng và đã được huấn luyện đặc biệt để bảo vệ gia chủ.
Chú chó này được gia đình Lloris rất cưng chiều và xem như một thành viên chính thức trong gia đình.

Rashford cũng mua chó bảo vệ

Chụp màn hình

Không riêng gì Lloris, các cầu thủ Aaron Wan-Bissaka và Jesse Lingard của Manchester United (M.U) cũng đều tìm đến công ty có trụ sở tại London chuyên nuôi chó bảo vệ để đặt mua, dù có giá rất cao nhưng đó sẽ là giải pháp tốt nhất hiện nay để bảo vệ gia đình mỗi khi họ vắng nhà đi tập luyện hay thi đấu.
Trước đó, các cầu thủ đi đầu phong trào nuôi chó bảo bệ gia đình là tiền vệ Paul Pogba của M.U, và tiền đạo Alexandre Lacazette (Arsenal), tất cả đều là người Pháp, nên đã truyền cảm hứng cho thủ môn Lloris. 

Cầu thủ Mark Noble bên cạnh 2 chú chó cưng và bảo vệ gia đình mình

Chụp màn hình trang cá nhân

Các cầu thủ người Anh như Marcus Rashford hay Mark Noble, Phil Jones… cũng thích nuôi chó bảo vệ với nhiều giống rất đắt tiền, và đã trải qua các khoá huấn luyện bảo vệ đặc biệt.
Nuôi chó bảo vệ hiện được giới cầu thủ Ngoại hạng Anh lựa chọn là giải pháp tốt hơn thuê bảo vệ có vũ trang, dù chi phí cao hơn và tốn công chăm sóc. Nhưng ngoài nhiệm vụ bảo vệ gia chủ, các chú chó còn được xem là thú cưng, và rất gần gũi với các thành viên trong gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.