Theo Reuters ngày 20.8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ áp đặt những lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhất lịch sử đối với Iran, với kỳ vọng điều này sẽ giúp giảm bớt sự cần thiết của các hoạt động quân sự.
"Nếu chúng ta gây ra áp lực kinh tế tối đa, thì điều đó có nghĩa là sẽ không có một cuộc huy động lực lượng quy mô lớn", ông ám chỉ lực lượng quân sự.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu ngày 20.8
Ảnh: Reuters
Phát biểu trên của ông Bessent được đưa ra chỉ một ngày sau những tuyên bố của Tổng thống Trump về một cuộc chiến kinh tế nhắm vào Iran, cảnh báo về hậu quả đối với bất cứ quốc gia nào hỗ trợ cho Tehran. Tuy nhiên, chi tiết về các lệnh trừng phạt chưa được tiết lộ.
Khi được hỏi liệu Mỹ có thể nhắm vào Trung Quốc vì giao dịch với Iran hay không, ông Bessent cho biết các cuộc trò chuyện với Bắc Kinh sẽ diễn ra trong riêng tư. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng đã kêu gọi Mỹ cân nhắc lại các biện pháp trừng phạt của mình.
Cùng ngày sau phát biểu của Bộ trưởng Bessent, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần qua. Điều này không phải là tín hiệu tích cực cho ông Trump và đảng Cộng hòa khi giá nhiên liệu là yếu tố cực kỳ quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi gọi những đe dọa của chính quyền Tổng thống Trump là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận Mỹ khỏi các vấn đề tài chính trong nước, bao gồm nợ kỷ lục và lãi suất tăng.
Trên thực tế, ngay trong đội ngũ của Tổng thống Mỹ cũng có sự không chắc chắn về lệnh trừng phạt Iran.
Trả lời kênh truyền hình News Max, Phó tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận rằng ông không biết sẽ thực hiện chiến dịch gây áp lực kinh tế của Tổng thống Trump đối với Iran trong bao lâu.
"Bạn biết đấy, luôn khó để dự đoán thời hạn cho các lệnh trừng phạt và thật sự đó không phải là trọng tâm của chúng tôi. Iran đang chịu rất nhiều áp lực. Áp lực đó thúc đẩy mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo họ không có vũ khí hạt nhân, nhưng họ có thể chịu đựng trong vài tuần, vài tháng hay lâu hơn", ông nói.
Phản ứng quốc tế sau khi Mỹ cấm vận chủ tịch ICC
Bình luận (0)