"Hôm nay, tôi tuyên bố chiến dịch kinh tế khốc liệt nhất từ trước đến nay đối với bất kỳ quốc gia nào. Đây sẽ là chiến tranh kinh tế và cô lập trên quy mô chưa từng có", ông Trump viết trên mạng Truth Social ngày 19.8.
Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc các cơ quan chính phủ của mình cung cấp bất kỳ loại hỗ trợ nào cho Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế khổng lồ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 19.8.2026
ẢNH: AP
Ông Trump không nêu cụ thể Mỹ sẽ triển khai những biện pháp nào, cũng không chỉ đích danh quốc gia có thể trở thành mục tiêu. Tuyên bố được đưa ra gần một tuần sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói Washington đang chuẩn bị một mức độ cô lập kinh tế đối với Iran "chưa từng có tiền lệ", theo Reuters.
Động thái gia tăng sức ép diễn ra khi cuộc xung đột với Iran sắp bước sang tháng thứ 6 mà chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng về một lối thoát bằng ngoại giao hay quân sự. Ông Trump hiện đối mặt với sức ép chính trị ngày càng lớn trong nước khi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ vào tháng 11 đang tới gần.
Từ tháng 4, Mỹ đã triển khai chiến dịch mang tên "Cuồng nộ kinh tế" (Operation Economic Fury), nhằm cô lập và cắt nguồn thu của Iran. Mỹ áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ, vận tải biển và tài chính, đồng thời nhắm vào các công ty, nhà môi giới và tàu chở dầu bị cáo buộc hỗ trợ Iran xuất khẩu năng lượng. Mỹ cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát hàng hải nhằm vào các cảng và hoạt động vận chuyển liên quan Iran, theo Al Jazeera.
Ông Trump đăng bản đồ eo biển Hormuz là 'lãnh thổ mới của Mỹ'
Trước đó, ông Trump ngày 18.8 tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đã bị hủy, đồng thời đăng thông điệp trên mạng xã hội ám chỉ eo biển Hormuz có thể trở thành "lãnh thổ mới của Mỹ". Song, Tổng thống Mỹ vẫn để ngỏ khả năng nối lại đối thoại với Iran "vào một thời điểm nào đó", đồng thời khẳng định yêu cầu cốt lõi của Washington là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, phía Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 19.8 cho rằng Mỹ đang tìm kiếm một "lối rút lui danh dự" khỏi Trung Đông.
Cùng ngày, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo các nước vùng Vịnh không hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ. "Bất kỳ sự hỗ trợ hay tạo điều kiện nào dành cho quân đội Mỹ, bên gây hấn, đều tương đương với việc tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ", Hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Abdollahi.
Quan chức quân sự Iran cho rằng sự hiện diện với số lượng lớn của máy bay quân sự Mỹ, đặc biệt là máy bay tiếp nhiên liệu, tại các căn cứ trong khu vực khó có thể diễn ra mà nước chủ nhà không biết. Ông cảnh báo Iran đang "hoàn toàn nắm rõ tình hình".
Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ toàn bộ giao dịch kinh tế với Iran sau khi Abu Dhabi cáo buộc Tehran phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào hoạt động hàng hải tại vịnh Ba Tư.
Bình luận (0)