
Ông Trump phát biểu tại phòng Bầu dục hôm 17.8
ẢNH: REUTERS
CNN ngày 19.8 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay Tổng thống Donald Trump có cách tiếp cận mới đối với Iran khi chỉ đạo các đặc phái viên của mình dừng đối thoại với nước này, sau những nỗ lực thúc đẩy diễn biến tích cực tỏ ra thiếu hiệu quả.
Ngoài ra, giới thạo tin cho biết các quan chức Nhà Trắng gần đây thông báo với các đồng minh rằng họ đang thay đổi chiến lược, chuyển từ việc "giáng đòn mạnh vào Iran càng sớm càng tốt" sang dần dần "bóp nghẹt" quốc gia này.
Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt và một thỏa thuận mới sắp đạt được. Tuy nhiên, ông Trump hôm 18.8 lại thông báo rằng không có hoạt động ngoại giao nào đang diễn ra.
"Hiện không có cuộc thảo luận hay đối thoại nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lệnh phong tỏa hải quân vẫn đang được thực thi đầy đủ và có hiệu lực. Eo biển Hormuz vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Tất cả thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ", nhà lãnh đạo viết trên mạng xã hội.
Trên thực tế, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn chỉ ở mức cầm chừng. Tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn tiếp tục hứng chịu hỏa lực từ Iran.
Một ngày trước khi ông Trump đăng bài trên mạng xã hội, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đưa ra đánh giá lạc quan hơn về các cuộc đàm phán trong chuyến công du Trung Đông. Trả lời phỏng vấn với đài Fox News, ông Kushner cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran "có lẽ đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết", đồng thời nói thêm rằng phái đoàn Mỹ đang thảo luận với nhiều nhân vật khác nhau trong chính quyền Iran.
Các quan chức Iran đã nhiều lần bác bỏ thông tin họ đang tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ.
Viết trên mạng xã hội X tối 18.8, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ tìm cách ép Iran phải nhượng bộ thêm.
"Người Mỹ cho rằng việc gây thêm áp lực lên Iran sẽ buộc nước này phải nhượng bộ những điều chưa từng nằm trong thỏa thuận", theo ông Ghalibaf, nhà đàm phán hàng đầu của Iran.
Bên cạnh đó, quan chức này cho rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth "hoàn toàn không đủ tầm" cho vị trí của mình. Hai bộ trưởng Mỹ chưa lập tức phản ứng về phát biểu này.
Tuần trước, ông Bessent cho biết Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp "chưa từng thấy" đối với Iran. Tổng thống Trump cũng đã bày tỏ ý định gia tăng áp lực kinh tế lên Tehran.
Bình luận (0)