Một trong những mục tiêu tiềm năng được nhắc tới là căn cứ không quân Bezmer ở Bulgaria. Tháng 7, Bulgaria đã cho phép 8 máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker cùng khoảng 250 quân nhân Mỹ hoạt động tại đây, theo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin.

Máy bay của không quân Mỹ trên đường băng sân bay Sofia, Bulgaria ngày 19.2.2026
ẢNH: REUTERS
Iran cũng được cho là cân nhắc tấn công căn cứ không quân Akrotiri của Anh tại Síp. Cơ sở này từng bị máy bay không người lái (UAV) tấn công hồi tháng 3, trong một diễn biến đánh dấu bước leo thang đáng kể của xung đột.
"Nếu Mỹ đi quá xa, Iran sẽ tự vệ bằng mọi giá, mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực và tấn công cả châu Âu", một nguồn tin thân cận với chính phủ Iran nói với Financial Times.
Theo các nhà phân tích quân sự, Iran có thể sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung để tấn công một số căn cứ của Mỹ tại miền nam và đông nam châu Âu. Tuy nhiên, khả năng này vẫn bị đặt dấu hỏi do hạn chế về độ chính xác của tên lửa cũng như quy mô kho vũ khí tầm xa của Tehran, theo Iran International.
Ngoài các căn cứ quân sự, Iran được cho là còn xem xét phương án phá hoại các tuyến cáp quang ngầm dưới biển của châu Âu, vốn là hạ tầng trọng yếu và từng trở thành mục tiêu trong nhiều vụ phá hoại những năm gần đây.
Iran chưa bình luận về các kế hoạch nêu trên.
Thông tin xuất hiện giữa lúc nguy cơ giao tranh tái bùng phát gia tăng, sau khi Mỹ và Iran không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Các nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận lâu dài, trong đó có bất đồng liên quan eo biển Hormuz, cũng đang rơi vào bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện chưa có vòng đàm phán mới nào được lên lịch với Tehran.
Ông Trump đăng bản đồ eo biển Hormuz là 'lãnh thổ mới của Mỹ'
Trước đó, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran đã quyết định chuyển từ thế trận phòng thủ sang "tấn công toàn diện" về quân sự.
Iran cũng nhiều lần cảnh báo có thể mở rộng chiến sự ra ngoài Trung Đông nếu các căn cứ của phương Tây được sử dụng để tấn công lãnh thổ nước này. "Bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để phát động tấn công vào lãnh thổ Iran sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp", Tehran tuyên bố hồi tháng 7, đồng thời cảnh báo Anh không cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này cho hoạt động quân sự chống Iran.
Trong các đợt giao tranh trước, Iran từng cho thấy khả năng tiến hành các đòn tấn công tầm xa, dù hiệu quả còn hạn chế.
Sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2, Iran đã phóng tên lửa về phía căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, cách Iran khoảng 4.000 km, song không quả nào trúng mục tiêu.
Trong khi đó, căn cứ Akrotiri của Anh tại Síp, cách Iran khoảng 1.600 km, từng bị tấn công trong một đợt leo thang trước đó.
Theo Financial Times, việc Tehran gần đây bổ nhiệm một số nhân vật theo đường lối cứng rắn vào các vị trí an ninh và quân sự cấp cao càng làm gia tăng lo ngại rằng xung đột có thể bước sang một giai đoạn mới.
Bình luận (0)