Giới trẻ 'đổ bộ' vào chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền ngày cận tết

18/01/2023 13:45 GMT+7

Những ngày sát tết, nhiều bạn trẻ diện quần áo đẹp, cùng rủ nhau đến chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” (Q.8, TP.HCM) vui chơi và chụp ảnh.

Sau ngày khai mạc chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” vào hôm qua, sáng nay (27 tháng Chạp) bạn trẻ đã bắt đầu cùng nhau xuống phố du xuân. Tại khu vực Bến Bình Đông, một số bạn trẻ chọn nơi đây làm điểm vui chơi chụp ảnh đầu tiên.

Tại khu vực trung tâm chợ hoa, được trang trí bằng hình ảnh những chiếc thuyền hoa cùng bối cảnh đặc trưng của miền Tây sông nước. Do đó, một số bạn trẻ diện trang phục áo dài, đội nón lá xúng xính cũng tìm đến đây chụp ảnh. Một số sinh viên khác tập hợp thành nhóm, tay cầm máy ảnh đi dọc đường Bến Bình Đông để ghi lại những khoảnh khắc những ngày trước tết.

Chợ hoa xuân Bến Bình Đông tấp nập vào sáng nay

Dạ Thảo

Tại khu vực trung tâm của chợ hoa xuân bày trí nhiều tiểu cảnh thuyền hoa tạo niềm thương nhớ đặc trưng của miền Tây sông nước

Bạn trẻ diện áo dài truyền thống tìm đến đây để chụp ảnh lưu niệm ngày trước tết

Trần Minh Anh (25 tuổi, làm việc tự do, ngụ Q.11, TP.HCM) cho biết ngày đầu được nghỉ tết nên chọn Bến Bình Đông làm nơi đầu tiên để chụp ảnh. Cô diện áo dài, tay cầm chiếc giỏ xách, cành mai tạo dáng chụp hình. Đồng thời sau hôm nay Minh Anh sẽ rời thành phố để về quê đón tết

Trong khi đó, nhóm bạn trẻ khác lại diện quần áo với màu đỏ sặc sỡ, mong muốn mang lại nhiều may mắn cho năm mới

Nguyễn Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cho biết đây là năm đầu tiên đón tết ở TP.HCM và cũng lần đầu đến với chợ hoa xuân Bến Bình Đông. Như nhận thấy nơi đây khác xa với quê hương Hải Dương bởi sự náo nhiệt và lạ mắt. Đồng thời, Quỳnh Như cùng nhóm bạn không quên cầm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc những ngày cận tết ở nơi đây

Trương Hoài Vũ, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng mang máy ảnh đến chợ để chụp. Mục đích của Vũ là ghi lại hình ảnh ngày xuân cho một dự án video nhỏ của mình

Ở một khu vực khác của chợ hoa xuân là những gian hàng ông đồ viết thư pháp. Nơi đây cũng thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến xin chữ hoặc chụp ảnh

Không du xuân nhưng Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) cũng có mặt xuyên suốt ở chợ hoa xuân từ khi mới bắt đầu. Nguyên nhân Thảo ở đây là cùng phụ ba bán mai trong những ngày này, sau đó đêm 30 tết sẽ lên thuyền rời chợ hoa xuân cùng ba trở về quê nhà Bến Tre đón tết

Chủ sạp hoa nhịn ăn, chịu bán lỗ vẫn ế ẩm: 'Coi như năm nay mất trắng'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.