Giới trẻ thích thú 'check-in' với 'hoa hậu mèo' chào xuân Quý Mão

18/01/2023 11:15 GMT+7

Những ngày giáp tết, đường phố tỉnh Quảng Trị thêm phần lung linh, sôi động bởi người xe qua lại và sắc hoa ngập tràn. Đặc biệt, người trẻ thích thú chụp hình sống ảo cùng linh vật Mèo được ví là "hoa hậu mèo" dịp tết Quý Mão này.

  1. Sắc hoa ngập tràn vào Tết Nguyên đán Quý Mão

thời tiết se lạnh nhưng các con đường ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị lại trở nên nhộn nhịp hơn bởi chợ hoa tết và người xe qua lại

TUYẾT CẨM

Nguyễn Thị Phương (23 tuổi), ngụ ở tỉnh Quảng Trị, bày tỏ: “Cảm xúc của mình bây giờ là tự hào vì quê hương mình đã làm được một linh vật chú mèo rất đẹp, dễ thương, nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội và được nhiều người biết đến. Bên cạnh đó mình thấy đường phố những ngày gần tết cũng được trang hoàng khá đẹp, thấy rất hào hứng và hân hoan”.

Xuất hiện ‘hoa hậu mèo’ ở Quảng Trị, lọt top tượng linh vật đẹp nhất Tết này

Nhiều người dân đổ về quảng trường thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để chụp hình với linh vật mèo chào xuân Quý Mão 2023

TUYẾT CẨM

Nguyễn Thị Phương cho biết dù thời tiết Quảng Trị những ngày gần tết khá lạnh nhưng cô nàng vẫn rất vui và hào hứng khi được đến chụp hình với linh vật Mèo

TUYẾT CẨM

Các cô gái tươi tắn trong tà áo dài đỏ thắm để lưu lại những kỷ niệm đẹp bên linh vật Mèo

TUYẾT CẨM

Cùng hai con chụp hình tại vườn quất cảnh ở quảng trường thị trấn Ái Tử

TUYẾT CẨM

Chị Trần Phương Thảo (32 tuổi), ngụ tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bộc bạch: “Mình cảm thấy không khí tết đang rất gần với mọi người, ai cũng háo hức đi mua sắm, chụp ảnh để ngày cuối năm thật trọn vẹn và có một cái tết thật ấm cúng bên gia đình. Thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, không mưa mà chỉ hơi se lạnh, rất thuận tiện để chụp những bức hình đẹp”.

Chị Trần Thị Thúy Hằng, ngụ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cùng con gái diện đồ đến quảng trường thị trấn Ái Tử chụp ảnh với linh vật

TUYẾT CẨM

Tại công viên Lê Duẩn (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), nhân viên đội cây xanh công viên thuộc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà đang gấp rút hoàn thành các tiểu cảnh xung quanh công viên để phục vụ người dân vui chơi dịp tết. Một nhân viên của đội cho biết, dự kiến đến 28 âm lịch sẽ hoàn tất việc trang trí

TUYẾT CẨM

Hoàng Thị Trà My (17 tuổi), ngụ 95 Nguyễn Du, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị hào hứng chụp hình ở công viên Lê Duẩn. Cô nàng chia sẻ: “Mình thấy gia đình mèo ở công viên này có hình thù khá độc lạ và rất dễ thương. Dịp tết này, mình dự định sẽ chụp hình thêm với linh vật Mèo ở huyện Triệu Phong và chụp hình ở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị”

TUYẾT CẨM

Nhiều người trẻ tranh thủ tạo dáng chụp hình với gia đình mèo tại công viên Lê Duẩn

TUYẾT CẨM

Quảng Trị sẽ bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão

TUYẾT CẨM

Bất chấp mưa rét, người Quảng Trị chen chân ‘gặp hoa hậu mèo’ siêu hot

Trước đó, ngày 22.12.2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Trong công văn nêu rõ: Để phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch, các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.