5.000 sinh viên tình nguyện TP.HCM đã sẵn sàng vào cuộc Tiếp sức mùa thi

05/07/2021 09:24 GMT+7

Từ ngày 6 - 9.7, sinh viên tình nguyện chương trình Tiếp sức mùa thi sẽ chính thức bước vào những hoạt động chính nhằm hỗ trợ thí sinh (TS) tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo thông tin đến từ ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi, năm nay tại TP.HCM có 19 đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ TS với hơn 5.000 sinh viên tình nguyện. Các đội hình sẽ có mặt hỗ trợ TS tại 115 điểm thi trên địa bàn TP.HCM.
Hoạt động của các đội hình chương trình Tiếp sức mùa thi chủ yếu là tư vấn, hướng dẫn phòng thi, kiểm soát y tế, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn tại các điểm thi, hỗ trợ giữ trông hành lý, hỗ trợ điều tiết giao thông, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi.

Sinh viên tình nguyện chương trình Tiếp sức mùa thi tại Đội hình quận 8 hướng dẫn TS giãn cách 2m

Hồng Nhi

Trước đó, ngày 3.7, hơn 1.000 sinh viên tình nguyện chương trình Tiếp sức mùa thi đã tham gia công việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra tại 155 điểm ở TP.HCM.
Khác với những năm trước, chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay bắt đầu với hoạt động hỗ trợ công tác xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho TS và cán bộ coi thi. Đây là hoạt động hoàn toàn mới, đòi hỏi sinh viên tình nguyện thích ứng nhanh để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa đảm bảo phòng dịch hiệu quả.
Sinh viên Nguyễn Hữu Trí, Đội trưởng Đội hình Tiếp sức mùa thi Q.8 cho hay: “Nhiệm vụ của chúng mình là phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác hỗ trợ điều phối phụ huynh, thầy cô, cán bộ coi thi, TS thực hiện giãn cách trước cổng trường, phân luồng TS trước khi test - vào test - sau khi test, hướng dẫn rửa tay và giãn cách trong mỗi hàng”.
Năm nay, chương trình Tiếp sức mùa thi diễn ra trong tình hình dịch bệnh có những diễn biến khó lường. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn cho sinh viên tình nguyện được ban tổ chức quan tâm đặc biệt. Mỗi sinh viên đều được cung cấp các trang bị phòng dịch như khẩu trang, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn, đồ bảo hộ cùng các kiến thức về phòng chống dịch, nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.
Tùy tình hình ở mỗi điểm trực mà mỗi đội hình triển khai hoạt động hỗ trợ khác nhau. Theo chỉ đạo của Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi, mỗi điểm có 8 sinh viên ở đội hình hỗ trợ TS tại điểm thi và 2 sinh viên thuộc đội hình y tế thực hiện công tác phòng dịch Covid-19.
Tại các điểm xét nghiệm, các đội hình đã nhanh chóng đối ứng lực lượng và triển khai, bố trí nhân lực ở mỗi khu vực khác nhau để toàn bộ người tham gia xét nghiệm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.
Hữu Duy, Cụm trưởng tại điểm thi THCS Huỳnh Tấn Phát cho biết: “Công việc của tụi mình là hướng dẫn các em từ ngoài cổng, đo thân nhiệt, hướng dẫn điền mẫu. Sau đó đến bàn sắp xếp để lấy mẫu”.

Khẩu trang cùng kính chống bắn cũng không thể che đi nụ cười của sinh viên tình nguyện chương trình Tiếp sức mùa thi Nguyễn Đăng Quang - Điểm trưởng trường Trần Quang Cơ

Hoàng Nam

Còn ở điểm xét nghiệm Trường THCS Trần Văn Ơn, Huy Duy bố trí 3 sinh viên tình nguyện hỗ trợ, phụ trách đo thân nhiệt, điều phối TS và giáo viên, giúp các nhân viên y tế tách ống nghiệm và hỗ trợ lấy mẫu.
Dù đeo khẩu trang, mang kính chống giọt bắn, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện kỷ luật nghiêm khắc, những đôi mắt của sinh viên tình nguyện vẫn ánh lên niềm vui khi được tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Sinh viên Nguyễn Đăng Quang, Điểm trưởng chương trình Tiếp sức mùa thi tại Trường THCS Trần Quang Cơ chia sẻ: “Rất mệt, rất nóng nhưng được góp sức mình vào công tác chống dịch là may mắn, mình mong cho dịch bện qua mau, để cuộc sống trở lại bình thường”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.