Cả nước thắp nến tri ân

27/07/2019 07:48 GMT+7

Tối 26.7, tuổi trẻ cả nước đồng loạt thắp nến tri â n, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên toàn quốc.

Lễ thắp nến tri ân do T.Ư Đoàn và các tỉnh, thành Đoàn tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019).

Thắp nến ở đồi 82...

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82 (H.Tân Biên, Tây Ninh), nơi an nghỉ của 13.976 liệt sĩ, T.Ư Đoàn phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”.
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và 1.500 đoàn viên, thanh niên đến dự lễ, dâng hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại đây, gần 14.000 ngôi mộ liệt sĩ được thắp sáng bằng những nén nhang, ngọn nến tri ân thành kính để khắc ghi công lao những người anh hùng của dân tộc, những người con đã hy sinh cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Lương xúc động nói: “Mỗi ngọn nến, nén nhang được thắp ngày hôm nay thêm một lần nữa tỏ lòng thành kính biết ơn, trân trọng sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, trân quý giá trị của độc lập, tự do, quyết tâm giữ vững và phát huy tốt hơn nữa truyền thống quý báu, giá trị cao quý mà thế hệ cha anh đã xây dựng”.
Cả nước thắp nến tri ân

Thanh niên tình nguyện ở TP.HCM và bạn trẻ Nga tham gia thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Ảnh: Lê Thanh

Tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã trao cờ Tổ quốc gửi tặng nhân dân 20 xã biên giới thuộc 5 huyện vùng biên của tỉnh Tây Ninh gồm: Tân Biên, Tân Châu, Bến Cầu, Trảng Bàng và Châu Thành, đồng thời Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thay mặt tuổi trẻ cả nước lên thắp ngọn lửa truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82.
Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng 40 phần quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; con em gia đình chính sách vượt khó học tốt tại Tây Ninh, tổng trị giá 110 triệu đồng. T.Ư Đoàn cũng trao tặng quà cho đại diện gia đình các mẹ VN anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ (3 triệu đồng/suất); trao 20 suất học bổng cho con em gia đình chính sách (2 triệu đồng/suất).
Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác T.Ư Đoàn cũng đã dự lễ khởi công, trao 3 căn nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn (mỗi căn 50 triệu đồng); trao 3 sân chơi cho thiếu nhi với tổng giá trị 160 triệu đồng... Tổng kinh phí các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tại Tây Ninh trên 480 triệu đồng.

Số hóa thông tin các bia mộ anh hùng liệt sĩ

Tối 26.7, Thành đoàn TP.HCM tổ chức hoạt động thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (xa lộ Hà Nội, P.Long Bình, Q.9, TP.HCM). Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung; đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên và hơn 1.570 chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh tham dự...
Cùng thời điểm trên, hơn 3.000 bạn trẻ cũng đồng loạt tham gia các hoạt động thắp nến tri ân hàng ngàn phần mộ anh hùng liệt sĩ tại 6 nghĩa trang ở các quận, huyện ngoại thành TP.HCM. Được biết, ban tổ chức đã vận động hơn 40.000 ly nến để thắp lên những phần mộ của 7 nghĩa trang liệt sĩ.
Dịp này, Thành đoàn TP.HCM thực hiện công trình “Số hóa thông tin các bia mộ anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây, H.Củ Chi. Công trình được thực hiện bằng cách xây dựng hệ thống lưu trữ trực tuyến tích hợp với các trang thông tin điện tử, giúp người trẻ dễ dàng tìm kiếm thông tin tư liệu, vị trí phần mộ, hình ảnh về thế hệ cha anh.
Tối 26.7, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã thắp nén hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Tân. Chương trình do Đoàn cơ sở phía nam cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp với Quận đoàn Bình Tân và Huyện đoàn Bình Chánh tổ chức. Đây là hoạt động thường niên của Đảng ủy và Đoàn cơ sở phía nam cơ quan T.Ư Đoàn dịp 27.7. Trước đó, Đoàn cơ sở phía nam cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp với Quận đoàn 3 đến thăm hỏi và trao tặng quà cho các gia đình thương - bệnh binh trên địa bàn Q.3. Hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, qua đó giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho đoàn viên thanh niên.

An táng hài cốt liệt sĩ

Sáng 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ TX.An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ hy sinh trên địa bàn thị xã. Kết quả tìm kiếm đợt này phát hiện 1 ngôi mộ chung 60 hài cốt tại thôn Tú Thủy, xã Tú An, TX.An Khê và 1 hài cốt liệt sĩ tại H.Đăk Pơ (Gia Lai). Tất cả các hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Lạt, Tỉnh đoàn Lâm Đồng cùng Sở LĐ-TB-XH tỉnh phối hợp tổ chức lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”. Khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ đã đến dâng hương tưởng niệm, thắp nến tri ân và đặt hoa lên hơn 2.200 phần mộ của các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang này.
Cùng ngày, Thành đoàn Đà Nẵng, Thành đoàn TP.Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, thăm các mẹ VN anh hùng và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.  
 Trần Hiếu - Gia Bình - An Dy - Khánh Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.