Công bố 20 đề cử vòng bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/02/2020 12:29 GMT+7

Tại cuộc họp báo sáng nay, 7.2, ban tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã công bố 20 ứng viên xuất sắc được vào vòng bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Sáng 7.2, T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về hoạt động bình chọn và tôn vinh Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng giải thưởng.
Tại họp báo, anh Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền phong, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, cho biết năm 2019, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam - đơn vị được T.Ư Đoàn giao làm thường trực Giải thưởng, nhận được 137 hồ sơ hợp lệ từ 39 đơn vị gửi về.
Trong 137 đề cử có 100 nam, 37 nữ; dân tộc thiểu số 8 người; nhiều tuổi nhất: 35 tuổi (9 đề cử); nhỏ tuổi nhất: 12 tuổi (2 đề cử).137 đề cử thuộc 10 lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng, an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội; quản lý hành chính nhà nước.

Anh Lê Xuân Sơn trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo

Ảnh Lê Hùng

Trước đó, ngày 6.2, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng.
Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích từng bộ hồ sơ của các đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước không có đề cử) vào vòng bình chọn trực tuyến.
Kết quả bình chọn trực tuyến là một kênh để Hội đồng xét tặng giải thưởng tham khảo. Sau khi có kết quả bình chọn trực tuyến, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ họp lần thứ hai - phiên cuối cùng, vào đầu tháng 3 để chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019; 10 đề cử còn lại sẽ nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2019.
Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp thành lập Đoàn (26.3). Trong khuôn khổ chương trình tuyên dương, lãnh đạo Đảng và nhà nước gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng 2019.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có nhiều gương mặt trong lĩnh vực thể thao và lao động sản xuất, anh Lê Xuân sơn cho biết, năm qua trong lĩnh vực thể thao nhiều điển hình nổi bật và có nhiều thành tích xuất sắc. Trong phong trào lao động sản xuất sổi nổi, nên hồ sơ gửi về có nhiều người có thành tích nổi bật, sáng kiến quan trọng, mang lại lợi cho nhà nước hàng trăm tỉ đồng.
Anh Sơn cũng cho biết, trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước có 2 hồ sơ được đề cử nhưng xét thấy thành tích không nổi bật so với các gương mặt trên các lĩnh vực khác nên không có gương mặt nào được vào vòng bình chọn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại họp báo

Ảnh Lê Hùng

Đánh giá về các đề cử giải thưởng, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng giải thưởng, cho biết năm nay số lượng các đề cử tương đồng so với năm 2018, có 137 gương đề cử; chất lượng các đề cử năm nay mở, rộng, tương đối đồng đều ở các lĩnh vực khác nhau.
“Mặt bằng chung không có những cá nhân thực sự tiêu biểu, nổi bật như các năm trước nhưng sự tương quan giữa các lĩnh vực thì tương đối đồng đều”, anh Lương cho biết.
Theo anh Lương, năm 2019, kinh tế đất nước tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch, vì thế, các đề cử lĩnh vực lao động sản xuất và kinh doanhkhởi nghiệp số lượng đề cử nhiều và tương đối đồng đều. Năm 2019 là năm thắng lợi và truyền cảm hứng của nền thể thao nước nhà, đây cũng là năm T.Ư Đoàn chọn chủ đề công tác Năm Thanh niên tình nguyện, ở các lĩnh vực này số lượng đề cử đông đảo hơn những năm trước.

Danh sách 20 ứng viên vào vòng bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

1.  Võ Minh Lâm (nghệ sĩ cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; lĩnh vực văn hoá nghệ thuật)
2. Võ Minh Quang (Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội; lĩnh vực văn hoá nghệ thuật)
3. Hoàng Hoa Trung ( Trưởng nhóm tình nguyện Niềm tin; lĩnh vực hoạt động xã hội)
4. Lê Anh Tuấn (ngụ 397/16/28 đường 30/4 phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; lĩnh vực hoạt động xã hội)
5. Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa - đang làm thủ tục du học Mỹ; lĩnh vực học tập)
6. Bùi Hồng Đức (học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, lĩnh vực học tập)
7. Lê Quang Hiếu (Phó giám đốc Trung tâm Vận hành khai thác toàn cầu, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; lĩnh vực lao động sản xuất)
8. Trương Thế Diệu (Công ty DENSO, lĩnh vực lao động sản xuất)
9. Võ Văn Đồng (kỹ sư luyện kim Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng; lĩnh vực lao động sản xuất)
10. Nguyễn Thị Oanh (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang; lĩnh vực thể dục thể thao)
11. Nguyễn Huy Hoàng (vận động viên bơi; lĩnh vực thể dục thể thao)
12. Huỳnh Như (vận động viên Trung tâm Thể dục thể thao, quận 1, TP.HCM; lĩnh vực thể dục thể thao)
13. Thiếu tá Trần Văn Phương (Phó thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân; lĩnh vực quốc phòng)
14. Thượng uý Nguyễn Sỹ Dũng (Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4; lĩnh vực quốc phòng)
15. Đại uý Dương Danh Đạt (Phó trưởng Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; lĩnh vực an ninh trật tự)
16. Đại uý Ngô Anh Tuấn (Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; lĩnh vực an ninh trật tự)
17. Lê Anh Tiến (CEO Công ty cổ phần công nghệ chatbot Việt Nam; lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp)
18. Phạm Khánh Linh (người sáng lập Logivan, Công ty phát triển giải pháp công nghệ vận tải; lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp)
19. PGS - TS Đinh Ngọc Thạnh (Giáo sư tập sự, Khoa công nghệ thông tin - Truyền thông, Trường đại học Soongsil, Hàn Quốc; lĩnh vực nghiên cứu khoa học - Sáng tạo)
20. TS Trần Phương Thảo (giảng viên bộ môn hóa dược, Trường đại học Dược Hà Nội; lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.