Covid-19 khiến nhiều chỉ tiêu hoạt động Đoàn năm học 2019-2020 không thể hoàn thành

23/08/2020 10:19 GMT+7

Dịch Covid-19 ảnh hưởng tác động sâu sắc đến công tác Đoàn trong trường học khiến nhiều chỉ tiêu trong năm học 2019 - 2020 không thể hoàn thành.

Đó là chia sẻ của Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy tại hội nghị trực tuyến cán bộ đoàn trường học toàn quốc, được T.Ư Đoàn tổ chức theo hình thức trực tuyến diễn ra sáng nay, 23.8.
Chia sẻ tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho rằng, năm học 2019 - 2020 vừa qua là một năm nhiều biến động, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn tới công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, tới tâm lý, đời sống của đoàn viên, sinh viên.
Dịch Covid-19 khiến phần lớn các hoạt động, chương trình phải thay đổi kế hoạch, thay đổi phương thức tổ chức theo tình hình mới. Các cấp bộ Đoàn gặp nhiều khó khăn trong việc tập hợp, tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên; khó khăn trong công tác vận động các nguồn lực xã hội.
A Bùi Quang Huy nhấn mạnh, dịch Covid-19 khiến một số chỉ tiêu đã đề ra cho năm học 2019 - 2020 không hoàn thành như đã đề ra. Cụ thể, chỉ tiêu 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” chỉ đạt 67,1%. Chỉ tiêu 100% Đoàn trường trung cấp có tổ chức hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 chỉ đạt 69%. Chỉ tiêu vận động ít nhất 170 tỉ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên chỉ đạt 69,95%...

Vẫn còn cán bộ Đoàn không nắm vững chủ trương công tác mới

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cũng cho rằng, dịch Covid-19 chỉ là một phần nguyên nhân gây nên các hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu công tác Đoàn không hoàn thành do còn nhiều nguyên nhân khách quan khác như: sự biến động nhanh chóng của tình hình đoàn viên, thanh niên; tính phân hóa giữa các khu vực, vùng miền, đối tượng; do sự thiếu quan tâm, sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, những đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở từ tác động của một số chủ trương công tác mới của Đảng, của Đoàn….
“Nhưng nguyên nhân chính, mang tính chủ quan, xuất phát từ nội tại một số cơ sở Đoàn, bộ máy lãnh đạo Đoàn cơ sở chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch công tác. Đội ngũ cán bộ đoàn chưa chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn; vẫn còn tình trạng cán bộ Đoàn không nắm vững chủ trương công tác mới, lúng túng, chưa hiểu đúng nội hàm về cách thức triển khai phong trào; công tác kiểm tra giám sát nội bộ còn buông lỏng”, anh Huy nói.
Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc được tổ chức hằng năm với mục đích tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của năm học vừa qua; đồng thời tiến hành thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cho năm học tới.
Theo kế hoạch, hội nghị năm nay sẽ được tổ chức tập trung tại tỉnh Bình Dương. Nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nên Ban Bí thư T.Ư quyết định thay đổi phương thức hội nghị từ tập trung sang trực tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.