Gieo niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho giới trẻ

17/01/2016 09:16 GMT+7

Từ 16 - 17.1, Thành đoàn TP.HCM tổ chức Ngày hội Thanh niên với khoa học - công nghệ năm 2016, thu hút hơn 50 câu lạc bộ khoa học kỹ thuật thuộc các trường THPT, CĐ-ĐH, nhà thiếu nhi của 24 quận, huyện tại TP.HCM tham gia.

Từ 16 - 17.1, Thành đoàn TP.HCM tổ chức Ngày hội Thanh niên với khoa học - công nghệ năm 2016, thu hút hơn 50 câu lạc bộ khoa học kỹ thuật thuộc các trường THPT, CĐ-ĐH, nhà thiếu nhi của 24 quận, huyện tại TP.HCM tham gia.

Bạn trẻ hào hứng thực hiện các thí nghiệm phản ứng hóa học tại các phòng thí nghiệm được bố trí tại ngày hội - Ảnh: Lê ThanhBạn trẻ hào hứng thực hiện các thí nghiệm phản ứng hóa học tại các phòng thí nghiệm được bố trí tại ngày hội - Ảnh: Lê Thanh
Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú như: triển lãm giới thiệu sản phẩm khoa học - công nghệ, ứng dụng khoa học thực tiễn và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao; hội thảo chuyên đề tìm hướng ra cho nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin với xu thế phát triển của thời đại...
Ngoài ra, còn có các cuộc thi: Thiết kế poster, panô, áp phích về chủ đề “Tôi yêu thành phố tôi”, thực hiện video clip phóng sự ngắn chủ đề “Tuổi trẻ thành phố với chất lượng sống tốt ” và các sân chơi “Khoa học vui”, Gameshow vận động, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật…
Phát biểu tại ngày hội, ông Phạm Đăng Khương, Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên, cho biết: “Chương trình nhằm giúp gới trẻ có cơ hội giao lưu, học tập, trải nghiệm thực tế, từ đó gieo niềm đam mê để hình thành thêm những câu lạc bộ-đội-nhóm có cùng sở thích sáng tạo, nghiên cứu khoa học-công nghệ tại TP.HCM ngày càng phát triển”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.