Người trẻ rạng rỡ trong lễ xuất quân sang hoạt động tình nguyện tại Lào

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/07/2019 13:34 GMT+7

Các thầy thuốc trẻ, chuyên gia nông nghiệp, đoàn viên thanh niên, sinh viên Hà Nội đã hào hứng sang Lào tham gia các hoạt động tình nguyện với chủ đề “Chung sức trẻ xây đắp tình hữu nghị”.

Sáng nay, 29.7, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ xuất quân hoạt động tình nguyện của Tuổi trẻ thủ đô sang hoạt động tại Lào với chủ đề "Chung sức trẻ xây đắp tình hữu nghị", tại huyện Xaythany, thủ đô Viêng Chăn.
Đây là hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2019), 42 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2019) và 22 năm ngày ký kết Hợp tác quan hệ hữu nghị giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn.

Đoàn tình nguyện hào hứng lên đường làm nhiệm vụ

Ảnh Nhật Nam

Hoạt động diễn ra từ 29.7 - 7.8, với sự tham gia của 35 tình nguyện viên, do anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, làm trưởng đoàn; cùng các lãnh đạo, cán bộ Thành đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc, y, bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ TP.Hà Nội; các chuyên gia nông nghiệp; đoàn viên, sinh viên tiêu biểu của thủ đô Hà Nội.

Tuổi trẻ thủ đô rạng rỡ ngày xuất quân lên đường sang Lào hoạt động tình nguyện

Ảnh Nhật Nam

Tại Viêng Chăn, đoàn đại biểu của tuổi trẻ thủ đô sẽ tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; các hoạt động tình nguyện khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 nhân dân và thanh thiếu nhi; tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích…

Các đơn vị sự nghiệp, cơ sở Đoàn trực thuộc ủng hộ kinh phí, vật phẩm cho đoàn tình nguyện

Ảnh Nhật Nam

Đoàn cũng thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi cho nhân dân; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu văn hóa, thể thao...
Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, đoàn tình nguyện cũng sẽ tặng công trình thanh niên, máy vi tính, máy in, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao cho trẻ em tại thủ đô Viêng Chăn với tổng giá trị trên 500 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.