Nhiều lớp chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất dành cho thanh niên

31/10/2019 09:17 GMT+7

Ngày 30.10, tại TP.Pleiku, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Gia Lai lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Tham dự đại hội có Phó bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút, anh Nguyễn Hải Minh - Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN.
Trong nhiệm kỳ qua, đã có nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, hiệu quả được Hội LHTN VN tỉnh Gia Lai triển khai như: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã lan tỏa mạnh mẽ vào đời sống thanh niên, nhiều chương trình khởi nghiệp, hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh niên. Đặc biệt, Hội đã phối hợp nhiều doanh nghiệp tổ chức 355 lớp chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tư vấn trồng trọt, chăn nuôi…
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Huỳnh Nữ Thu Hà đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội. Bà Hà đề nghị Hội cần tiếp tục xây dựng, tăng cường khối đoàn kết tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số và thanh niên tôn giáo, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thực hiện có kết quả các phong trào do T.Ư Hội phát động gắn với các chủ trương xây dựng và phát triển tỉnh nhà ổn định, bền vững trong thời gian tới.
Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Hải Minh đánh giá cao nỗ lực của tổ chức Hội, đồng thời đề nghị Hội LHTN tỉnh cần cổ vũ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng cao, phát triển du lịch gắn với giữ gìn và phát huy truyền thống địa phương.
Đại hội đã hiệp thương chọn cử 51 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Gia Lai khóa 7. Chị Hà Thị Giang Thảo, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Gia Lai khóa 6, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Gia Lai khóa 7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.