Giọng soprano hàng đầu Đào Tố Loan: 'Âm nhạc của Văn Cao quá rộng lớn'

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
20/08/2023 14:02 GMT+7

Giọng soprano hàng đầu Việt Nam Đào Tố Loan cho biết, càng hát càng thấy âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao quá rộng lớn, nghệ sĩ nào cũng có thể tìm mình trong đó.

Mùa xuân đầu tiên sau 10 năm

Đã 10 năm kể từ khi Đào Tố Loan ra album đầu tay Nụ cười xuân, bây giờ nữ nghệ sĩ mới ra album tiếp theo.

"Nụ cười rạng rỡ trong album đầu tiên là nụ cười mang ước vọng về những khởi đầu thành công, là niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai phía trước. Và cũng chính nụ cười rạng rỡ ấy đã mang cả mùa xuân tràn về… Còn album mới nhất Mùa xuân đầu tiên là tình yêu với nhạc Việt, là hạnh phúc được hát nhạc của nhạc sĩ Văn Cao", Đào Tố Loan chia sẻ về album mới nhất với Thanh Niên.

Giọng soprano hàng đầu Đào Tố Loan: 'Âm nhạc của Văn Cao quá rộng lớn'   - Ảnh 1.

Nữ nghệ sĩ Đào Tố Loan cho biết mình yêu nhạc Việt và luôn muốn hát nhạc Văn Cao

NSCC

Cũng theo giọng ca soprano hàng đầu Việt Nam, từ khi bắt đầu học opera, cô đã tâm niệm mình phải học thật tốt để sau này hát thật hay âm nhạc của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, An Thuyên… 

"Đó là những bài hát Việt Nam mà tôi luôn muốn hát. Bản thân tôi khi đi học nước ngoài không nghĩ đến chuyện ở lại lập nghiệp mà chỉ muốn về Việt Nam, muốn học kỹ thuật để mang về. Mình thiếu gì mình sẽ học, học để về hát nhạc Việt Nam", Đào Tố Loan tâm sự.

Album Đào Tố Loan hát nhạc Văn Cao được Hội Nhạc sĩ Việt Nam lựa chọn làm quà tặng kỷ niệm cùng với sách ảnh về nhạc sĩ tài hoa. Trong đó, có những bài viết hay về cuộc đời thăng trầm của ông, cũng có cả những bức ảnh chụp ông qua nhiều năm tháng do nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán thực hiện.

Việc được lựa chọn phát hành album kèm sách cho thấy Hội Nhạc sĩ Việt Nam đánh giá rất cao tài năng cũng như khả năng hát nhạc Văn Cao của Đào Tố Loan. Cô cũng sẽ hát trong đêm nhạc Đàn chim Việt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao, diễn ra tối nay 20.8, tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Âm nhạc Văn Cao, tình yêu nhạc Việt

Đào Tố Loan cho biết cô đã bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu về nhạc sĩ Văn Cao cũng như âm nhạc của ông, song song với việc tập hát nhạc Văn Cao. "Càng tìm hiểu, tôi càng thấy âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao quá rộng lớn. Ông có nhạc tiền chiến, nhạc kháng chiến cách mạng cũng có, tình yêu quê hương đất nước cũng có. Ai hợp gì có thể hát loại nhạc đó. Tôi chỉ biết nói đấy là một miền đất quá rộng và may mắn mình được lạc vào, để khai thác chính bản thân mình", Đào Tố Loan tâm sự.

Nữ nghệ sĩ cho biết, đến giờ khán giả vẫn ấn tượng nhiều khi cô hát opera. Vì thế, khi cô hát nhạc Văn Cao nói riêng và nhạc Việt Nam nói chung cũng có người nhạc nhiên. "Theo tôi, hầu như những người hát thành danh đều bước ra từ nôi âm nhạc cổ điển, học những kỹ thuật cơ bản. Tôi nghĩ con đường tôi duy trì và đi trong tương lai là muốn đi song song, vẫn hát opera và vẫn dành đam mê để hát nhạc Việt", cô nói.

Giọng soprano hàng đầu Đào Tố Loan: 'Âm nhạc của Văn Cao quá rộng lớn'   - Ảnh 2.

Đào Tố Loan là ca sĩ khách mời trong chương trình của Tùng Dương

NSCC

Điều này sẽ cho thấy tình cảm của cô với âm nhạc Việt Nam. Thêm vào đó, Đào Tố Loan cũng thấy mình đủ độ chín để hát song song như vậy. 

"Có thể, khán giả sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi khi nghe tôi hát nhạc Văn Cao lần này. Đây cũng là thời điểm tôi thấy tự tin hơn khi hát nhạc Việt Nam. Tôi cũng từng nghe nhận xét Loan chỉ hát được opera thôi chứ không hát được nhạc Việt Nam. Nói như vậy là không hiểu tôi, vì xuất phát điểm tôi thi Sao Mai - cuộc thi hát âm nhạc Việt Nam.

Thời sinh viên, đi hát quán bar, phòng trà, tôi cũng toàn hát nhạc Việt Nam thôi, từ nhạc nhẹ đến hát văn, ca trù. Từ lúc đó, tôi đã tìm nghệ nhân để hát ra chất ca trù, hát văn…", Đào Tố Loan nhớ lại.

Về album nhạc Văn Cao và chương trình Đàn chim Việt, Đào Tố Loan nói những tác phẩm trong 2 dự án này cho cô những trải nghiệm tuyệt diệu.

"Ngay khi bắt đầu thử hát, tôi đã thấy những bài hát đó như đã ăn vào máu mình luôn rồi, nhất là bài Trường ca sông Lô. Khi hát, tôi cứ cảm giác như âm nhạc Văn Cao như dòng sông Lô chảy trôi thật mạnh mẽ. Những ca từ âm nhạc lãng mạn của ông khiến tôi sững lại. Âm nhạc của ông quá khúc chiết, sâu sắc, tôi tự hỏi sao lại có những ca từ tuyệt vời đến thế", Đào Tố Loan nói, giọng xúc động.

Đào Tố Loan hiện là giọng ca nổi bật của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, từng đảm nhận vai chính trong các vở nhạc kịch lớn như Cô Sao, Lá đỏ, Những người khốn khổ... Cô cũng là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Trước đó, Đào Tố Loan có nhiều giải thưởng như giải nhất Sao Mai dòng nhạc thính phòng năm 2011, giải nhất cuộc thi opera Đông Nam Á tại Singapore năm 2018, giải ba bảng chuyên nghiệp của cuộc thi âm nhạc quốc tế MAP (MAP - IMC) năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.