Giữa sinh nhật thứ 75 của NATO, Ukraine tiếp tục yêu cầu tên lửa Patriot

Giữa sinh nhật thứ 75 của NATO, Ukraine tiếp tục yêu cầu tên lửa Patriot

06/04/2024 07:25 GMT+7

Các ngoại trưởng NATO đã kỷ niệm 75 năm ngày NATO thành lập với cờ, bánh và các ban nhạc diễu hành, trong khi tổng thư ký nhắc nhở Mỹ rằng các đồng minh đang cần hỗ trợ hơn bao giờ hết khi cuộc chiến Ukraine bước sang năm thứ ba.

NATO đã đánh dấu 75 năm ngày thành lập của mình bằng bánh kem, một ban nhạc diễu hành và các bài phát biểu.

Nhưng sự vui mừng không được trọn vẹn, khi Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhắc nhở Mỹ rằng các đồng minh của họ cần được giúp đỡ nhiều hơn bao giờ hết khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine bước sang năm thứ ba.

"Châu Âu cần (Bắc) Mỹ vì an ninh của mình. Chia sẻ gánh nặng một cách công bằng là điều cần thiết. Và châu Âu đang đầu tư nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Năm nay, phần lớn các đồng minh NATO sẽ đầu tư ít nhất 2% GDP vào quốc phòng. Đồng thời, Bắc Mỹ cũng cần châu Âu. Các đồng minh châu Âu cung cấp quân đội đẳng cấp thế giới, mạng lưới tình báo rộng lớn và đòn bẩy ngoại giao độc đáo, nhân lên sức mạnh của Mỹ", ông Stoltenberg nói.

Giữa sinh nhật thứ 75 của NATO, Ukraine tiếp tục yêu cầu tên lửa Patriot- Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO (bìa trái) và Ngoại trưởng Mỹ

Reuters

Trong hai ngày qua, các ngoại trưởng NATO đã họp tại Brussels, nơi 32 thành viên của liên minh đồng ý tăng cường điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine, trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Nhưng nhiều người lo lắng về tương lai của NATO. Một phần của sự lo lắng này xuất phát từ khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh bại Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Nhưng nó cũng liên quan đến việc Quốc hội Mỹ đang trì hoãn gói viện trợ Ukraine trị giá 60 tỉ USD khi đảng Cộng hòa yêu cầu tăng cường biện pháp an ninh biên giới để đổi lấy việc thông qua dự luật.

NATO muốn lập quỹ 100 tỉ USD để yên tâm viện trợ Ukraine, không lo ông Trump thay đổi

Cùng tham dự cuộc họp kéo dài hai ngày còn có Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kuleba, người tiếp tục thúc ép liên minh giúp Ukraine củng cố phòng không. NATO ra đời vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 với chỉ với 12 thành viên từ Bắc Mỹ và châu Âu, với mục tiêu tạo ra sức mạnh an ninh tập thể chống lại Liên Xô.

Trọng tâm của liên minh là phòng thủ tập thể - theo đó một cuộc tấn công vào một thành viên sẽ được coi là tấn công vào tất cả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.