Lan tỏa trên mạng xã hội:

Giúp mèo hoang có cuộc sống tốt hơn - một dự án 'phúc lợi động vật'

10/04/2023 09:09 GMT+7

Các thành viên trong dự án HavePaws đến công viên tìm mèo hoang mang về chăm sóc, triệt sản và tìm chủ mới cho chúng. Việc làm ý nghĩa này nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

Giúp mèo hoang có cuộc sống tốt hơn -  một dự án 'phúc lợi động vật' - Ảnh 1.

Nhóm nhận được sự giúp đỡ của bảo vệ công viên (thứ hai từ trái) trong việc bắt mèo hoang

Những hình ảnh đi tìm mèo hoang của nhóm HavePaws đang nhận được rất nhiều chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít người yêu động vật để lại bình luận dưới bài đăng bày tỏ mong muốn trở thành tình nguyện viên tham gia việc làm ý nghĩa này.

Anh Lê Nhật Long (27 tuổi), chủ nhiệm dự án, cho biết HavePaws là dự án thuộc tổ chức HAVE - một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận đăng ký pháp nhân từ tháng 6.2022. Dự án triệt sản mèo hoang chính thức hoạt động từ tháng 1.2023 với mục tiêu giảm bớt số lượng mèo hoang trên diện rộng, giảm bớt mèo con sinh ra không mong muốn, sống khổ sở ngoài đường. "Mỗi năm mèo có thể đẻ được 3 lứa, mỗi lứa từ 6 - 7 con nên tốc độ sinh sản theo cấp số nhân. Khu vực có nhiều mèo hoang sinh sống gây ra nhiều vấn đề mất cân bằng hệ sinh thái, gây nhiều phiền hà cho con người. Những con mèo sinh ra trong môi trường nguy hiểm thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, sự an toàn nên giải pháp ngăn chặn là triệt sản. Ngoài ra, dự án còn tiếp cận những vấn đề phúc lợi động vật ở VN", anh Long cho biết.

Giúp mèo hoang có cuộc sống tốt hơn -  một dự án 'phúc lợi động vật' - Ảnh 2.

Anh Long cùng các tình nguyện viên bắt mèo hoang tại công viên

NVCC

Từ đầu năm 2023, dự án đã có 3 đợt bắt mèo hoang ở công viên trên địa bàn TP.HCM để triệt sản với tổng cộng 26 con. Sau khi triệt sản, mèo sẽ được chăm sóc hậu phẫu và nhóm sẽ ưu tiên tìm chủ cho các bé. Trước khi về nhà mới, các bé phải được đảm bảo sức khỏe ổn định, được xổ giun, trị ve - rận, tiêm ngừa. "Tuy nhiên, có những con mèo có bản tính sống hoang dã, quen ở môi trường công cộng nên khi đem về nhà nuôi dễ bị stress, khó hòa nhập. Những bé đó ở môi trường tự nhiên sẽ tốt hơn nên nhóm đành thả lại sau khi triệt sản, còn hầu hết nhóm sẽ tìm chủ mới cho mèo", chủ nhiệm dự án nói thêm.

Tình thương chó mèo

Hoạt động triệt sản mèo hoang nhóm đang thực hiện đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới. Hiện nhóm đang làm việc với các bác sĩ thú y, tình nguyện viên để có kế hoạch nhân rộng việc làm này.

Sau mỗi đợt bắt mèo - triệt sản, nhóm đều đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm, bài học mới để tinh chỉnh quy trình hoạt động cho những đợt sau. Việc này rất quan trọng cho việc nhân rộng mô hình sau này. Chị Vương Kim Loan (27 tuổi, thành viên của nhóm) cho hay công việc cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, ở công viên mèo rất khôn lanh, khi bị bắt trực tiếp sẽ dễ chạy trốn hoặc cào cắn. Thứ hai, mỗi khi mèo bị bệnh phải chăm sóc kỹ càng. Thứ ba, việc tìm chủ cho mèo con thì dễ còn mèo lớn sẽ khó hơn. Hiện nhóm có 5 bé mèo đang tìm chủ và 3 bé mèo con mới sinh. Chi phí triệt sản, chăm sóc được trích từ quỹ của tổ chức.

Anh Long nói thêm, bản thân học ngành công nghệ thông tin nên sẽ áp dụng những kiến thức chuyên môn để có các giải pháp tốt nhất cho việc phát triển dự án. "Hồi trước tôi nuôi chó, mèo nên thương chúng như con. Sau đó mèo bị hàng xóm đánh chết, chó đi lạc mất. Tôi từng bất lực nhưng không có cách nào khác nên giờ muốn dùng kiến thức để xây dựng dự án tìm chủ cho chó mèo lạc, ứng dụng theo dõi số lượng mèo hoang trên vùng, từ đó có thể điều phối tình nguyện viên dễ dàng", anh Long nói thêm.

Giúp mèo hoang có cuộc sống tốt hơn -  một dự án 'phúc lợi động vật' - Ảnh 3.

Bác sĩ thú y Nguyễn Mạnh Cường cho biết sau khi bắt mèo hoang về, nhóm sẽ mang đến phòng khám để kiểm tra lâm sàng trước khi triệt sản. Việc triệt sản sẽ giúp giảm tình trạng mèo mồ côi, mèo hoang. Mèo hoang nếu không được tiêm ngừa đầy đủ sẽ dễ bị bệnh, lây cho mèo nhà. "Hoạt động của dự án rất tốt. Ðây là giải pháp hữu hiệu để giảm số lượng mèo hoang sinh ra", anh Cường nhận xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.