Góc ký họa: Vườn hoa Lý Thái Tổ

29/09/2024 07:45 GMT+7

Sau khi tặng Mỹ bức tượng đồng Nữ thần tự do (một trong những biểu tượng của nước Mỹ) đặt tại New York, ít người biết rằng chỉ một năm sau, năm 1887, Pháp cũng tặng Việt Nam một phiên bản mini tượng Nữ thần tự do bằng đồng cao gần 3 m (do tượng nữ thần bận váy nên người dân còn gọi là tượng bà đầm xòe).

Góc ký họa: Vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 1.

Nhà Kèn 123 năm tuổi trong vườn hoa Lý Thái Tổ - ký họa của kiến trúc sư Linh Hoàng

Nơi đầu tiên đặt bức tượng này là vườn hoa Lý Thái Tổ ngày nay (phố Đinh Tiên Hoàng, cạnh hồ Gươm, Hà Nội). Cuối thế kỷ 19, đây là đất của chùa Phổ Giác. Năm 1886, chính quyền thực dân Pháp xây vườn hoa công cộng đầu tiên của VN: vườn hoa Bốn Tòa (do nằm gần 4 tòa nhà: tòa đốc lý, bưu điện, kho bạc và ngân hàng). Tượng Nữ thần tự do đặt tại đây đến năm 1890 thì chuyển chỗ khác, thay bằng tượng ông Paul Bert (tên của Toàn quyền Trung - Bắc kỳ đầu tiên), vườn hoa cũng đổi tên thành Paul Bert. Năm 1945, vườn đổi tên thành Chí Linh, năm 1984 đổi thành Indira Gandhi (nữ thủ tướng Ấn Độ, bị ám sát năm 1984).

Góc ký họa: Vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 2.

Ký họa của kiến trúc sư Hoàng Dũng

Năm 2004, tại đây đặt tượng vua Lý Thái Tổ (974 - 1028, sáng lập triều Lý, khởi lập thành Thăng Long) đúc bằng đồng nặng 32 tấn, cao 10 m, nên gọi là vườn hoa Lý Thái Tổ.

Tượng Lý Thái Tổ - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Tượng Lý Thái Tổ - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Vườn hoa Lý Thái Tổ chiều lá đổ - ký họa của KTS Linh Hoàng

Vườn hoa Lý Thái Tổ chiều lá đổ - ký họa của KTS Linh Hoàng

Tượng Lý Thái Tổ - ký họa của KTS Linh Hoàng

Tượng Lý Thái Tổ - ký họa của KTS Linh Hoàng

Điểm nhấn của vườn hoa ngoài bức tượng còn là nhà bát giác được Pháp xây dựng năm 1901 làm nơi hóng mát, giải trí, khiêu vũ và biểu diễn âm nhạc. Đội quân nhạc thường ra đây tập kèn và biểu diễn nên người dân còn gọi là Nhà Kèn. Công trình tuy đơn giản nhưng kết hợp hài hòa giữa vật liệu xây dựng phương Tây (nền, trụ lan can bằng đá hoa cương) và yếu tố kiến trúc truyền thống (mặt bằng bát giác, mái ngói đầu đao, hệ khung gỗ, họa tiết trang trí bản địa…).

Vườn hoa Lý Thái Tổ là nơi người dân thường ra hóng mát, tập thể dục - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Vườn hoa Lý Thái Tổ là nơi người dân thường ra hóng mát, tập thể dục - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Vườn hoa sáng mùa thu - tranh của KTS Phùng Thế Huy

Vườn hoa sáng mùa thu - tranh của KTS Phùng Thế Huy

Thu về bên hồ Gươm, trước vườn hoa Lý Thái Tổ - tranh của KTS Phùng Thế Huy

Thu về bên hồ Gươm, trước vườn hoa Lý Thái Tổ - tranh của KTS Phùng Thế Huy

Ngày nay, vườn hoa Lý Thái Tổ vẫn là điểm sinh hoạt công cộng được người dân yêu thích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.