Gói 200 đòn bánh tét tặng học sinh nghèo

14/01/2023 13:56 GMT+7

Các đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng câu lạc bộ phụ nữ với chiến sĩ Biên phòng ở TX.Hoài Nhơn (Bình Định) đã gói 200 đòn bánh tét để tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 14.1, tại Đồn biên phòng Tam Quan Nam (TX.Hoài Nhơn, Bình Định), Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Đoàn Công ty may Tam Quan và Chi đoàn Công ty cổ phần đầu tư An Phát tổ chức chương trình "Xuân biên giới - Tết hải đảo" năm 2023.

Đại diện Thị đoàn Hoài Nhơn tặng quà tết cho Đồn Biên phòng Tam Quan Nam

TRẦN TRUNG VIỆT

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 200 đòn bánh tét và 20 suất quà tết đến học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là các học sinh, trẻ em được Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và các Chi đoàn thôn, khu phố thuộc các xã, phường cánh biển nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng. Cùng với đó, 6 suất quà tết đã được trao tặng đến đoàn viên là thanh niên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở TX.Hoài Nhơn.

Những đòn bánh tét nói trên được chính tay các đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ cùng thành viên câu lạc bộ phụ nữ với chiến sĩ Biên phòng chuẩn bị nguyên vật liệu, tổ chức gói và nấu tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam.

Tặng bánh tét và quà tết cho các học sinh

TRẦN TRUNG VIỆT

Cũng tại chương trình, Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững". Qua đó, cùng trò chuyện với ngư dân, đặc biệt là thanh niên ngư dân để nhận thức rõ những hệ lụy, hậu quả và những mất mát lớn nếu tiếp tục đánh bắt, khai thác không đúng pháp luật. Song song với đó tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên.

Theo anh Phạm Ngọc Hoan, Phó bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn, chương trình "Xuân biên giới - Tết hải đảo" là hoạt động thường niên do Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp với Đồn biên phòng Tam Quan Nam tổ chức vào mỗi dịp tết đến, xuân về.

Chương trình năm nay có lồng ghép nội dung nói chuyện chuyên đề "Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững" nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “180 ngày hành động” thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, tháo gỡ “thẻ vàng” của EC do UBND TX.Hoài Nhơn phát động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.