Gọi Quế Ngọc Hải sao cho đúng, trung vệ, tiền vệ hay tiền đạo?

14/12/2021 09:01 GMT+7

Vị trí chính của Ngọc Hải - dĩ nhiên là trung vệ. Nhưng trong trận thắng Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020, không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò trung vệ đánh chặn tầm cao, Hải còn chơi hay như một tiền vệ trụ.

Show diễn 3-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia cách đây ít ngày là thành quả của lối chơi đầy gắn kết của cả một tập thể mà Ngọc Hải cũng là một trong những điểm sáng cần nhắc tới. Giữa trận đấu, góc máy camera vài lần bắt được hình ảnh HLV Park Hang-seo gọi đội trưởng tuyển Việt Nam ra sát đường biên, yêu cầu anh rót bóng vượt tuyến.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hải chú thích hài hước về hình ảnh này: Dạo này béo lên hay sao ấy, hơi nặng nặng.

VFF

Có thể vì sự chỉ đạo kịp thời này mà đối thủ đã bị rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Những đường chuyền rất khó chịu của Ngọc Hải buộc hàng thủ Malaysia phải bở hơi tai lùi về, trong bối cảnh Văn Đức, Công Phượng sẵn sàng lao vào uy hiếp khung thành đối phương.

Ngọc Hải còn được ông Park cho phép đẩy cao lên như một tiền vệ trụ. Sự xuất hiện của anh giúp giải phóng phần nào áp lực dành cho một trong hai tiền vệ là Tuấn Anh và Hoàng Đức ở vai trò phòng ngự ở giữa sân. Trong trận gặp đội Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cách đây gần 1 tháng, Ngọc Hải cũng đã được khuyến khích dâng cao như vậy. Không ít lần, Ngọc Hải chủ động chơi cao để áp sát và cướp bóng từ chân của cầu thủ đối phương, mở ra một đợt tấn công nhanh cho đội tuyển Việt Nam.

Một pha tranh chấp của Hải và cầu thủ nhập tịch đội Malaysia

VFF

Biểu cảm của các tuyển thủ Việt Nam sau khi ghi bàn

VFF

Quay lại đấu trường Đông Nam Á, Hải đang làm tốt bổn phận của mình không chỉ ở vai trò trung vệ. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam muốn gây sức ép nhiều hơn, muốn tạo ra nhiều pha tấn công với mật độ dày hơn thì việc pressing tầm trung với sự tham gia của Quế Ngọc Hải đã được ông Park vận dụng. Cũng nhờ Ngọc Hải tham gia như một tiền vệ phòng ngự, Tuấn Anh và Hoàng Đức tiếp tục được đẩy lên để tham gia tấn công và tổ chức bóng nhiều hơn. Như chúng ta đã thấy, Tuấn Anh có 2 đường kiến tạo và 1 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn ở trận thắng Malaysia.

Một trung vệ giỏi là một trung vệ chơi an toàn, nhưng Ngọc Hải còn đang làm tốt hơn những gì thầy Park yêu cầu, bởi anh còn tham gia kiến tạo và đích thân ghi bàn ở những trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam.

Vậy thì gọi Ngọc Hải là trung vệ, tiền vệ trụ hay tiền đạo đây, ở một khía cạnh nào đó, thì gọi sao cũng đúng cả!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.