The Guardian dẫn tuyên bố từ chính quyền Greenland ngày 12.8 cho biết: "Các thủ tục pháp lý cần thiết vẫn chưa được hoàn tất và do đó các yêu cầu phê duyệt không thể được cấp trước khi bắt đầu khoan theo kế hoạch". Trong tuyên bố, các quan chức Greenland đã bày tỏ lo ngại rằng tiến độ quá gấp rút để đánh giá tác động môi trường, xã hội và cần hoãn khai thác đến sớm nhất là mùa đông năm 2027.

Các thuyền đang neo đậu tại cảng Nuuk, Greenland vào tháng 1
ẢNH: AP
Trước đó, hồi tháng 5, ông Jeff Landry, Thống đốc bang Louisiana kiêm đặc phái viên của ông Trump tại Greenland, dự đoán dầu có thể được khai thác sau khoảng 10 tháng và cho rằng nguồn dầu này có thể giúp giảm khủng hoảng năng lượng do xung đột Mỹ - Iran.
Tổng giám đốc Greenland Energy Robert Price từng khẳng định trữ lượng dầu trị giá 1.000 tỉ USD có thể nằm dưới khu vực Jameson Land (miền đông Greenland). Ông Price cho biết Greenland Energy vẫn cam kết thúc đẩy chương trình thăm dò dầu khí một cách có trách nhiệm, phù hợp với quy trình pháp lý và tuân thủ các quy định của chính quyền Greenland.
Đến tháng 7, Greenland Energy đã đưa thiết bị phục vụ khoan lên bờ biển phía đông Greenland khi chưa được chính quyền phê duyệt. Động thái này khiến cơ quan chức năng Greenland đưa ra cảnh báo cứng rắn và nhấn mạnh mọi hoạt động hậu cần phục vụ dự án đều phải được chấp thuận trước.
Greenland 'cảnh báo mạnh mẽ' công ty Mỹ muốn khoan thăm dò dầu
Sau khi kế hoạch bị trì hoãn, ông Price cho biết Greenland Energy sẽ tận dụng thời gian này để hoàn thiện kế hoạch và tăng cường quan hệ với cộng đồng địa phương, các đối tác chiến lược và các cơ quan chức năng có liên quan. Trước đó, ông Price từng nói một tàu chở 300 container thiết bị khoan sẽ rời Canada đến Greenland vào tháng 9, với giếng khoan đầu tiên dự kiến được đào vào tháng 10. Tuy nhiên, ông đã có phát ngôn sai sự thật tại một cuộc họp cộng đồng rằng Greenland đã cho phép công ty đưa thiết bị lên bờ.
Các đại diện Greenland Energy khẳng định dự án dầu khí "không liên quan đến việc sáp nhập lãnh thổ của Mỹ". Tuy nhiên, công ty đã thiết lập nhiều mối liên hệ với chính quyền ông Trump, khi cổ đông và một số nhà đầu tư vào doanh nghiệp ủng hộ chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Hồi năm ngoái, ông Trump leo thang căng thẳng khi để ngỏ ý sẽ sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.
Bình luận (0)