Greenland cảnh báo kế hoạch khoan dầu của công ty Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Greenland đã đưa ra 'cảnh báo mạnh mẽ' sau khi một công ty dầu khí Mỹ có liên hệ với Tổng thống Donald Trump đưa thiết bị lên bờ để chuẩn bị khoan thăm dò, dù chưa nhận được sự cho phép từ chính quyền địa phương.

Theo The Guardian ngày 9.8, các vật liệu phục vụ hoạt động khoan thăm dò đã được đưa tới khu vực Jameson Land ở phía đông Greenland trong những ngày gần đây. Chính quyền Greenland khẳng định: "Tất cả các vấn đề hậu cần trong tương lai phải được tư vấn và phê duyệt bởi cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản - trước khi được thực hiện".

Tàu thuyền phủ đầy tuyết tại Ilulissat, Greenland ngày 18.3.2026

ẢNH: AFP

Greenland Energy, công ty có trụ sở tại bang Texas (Mỹ) và được thành lập năm 2025, cho rằng khu vực Jameson Land có thể chứa trữ lượng dầu thô trị giá tới 1.000 tỉ USD. Công ty từng công bố kế hoạch chi 60 triệu USD để khoan 2 giếng thăm dò.

Greenland đã ngừng cấp giấy phép khai thác dầu khí mới từ năm 2021 vì lý do môi trường. Tuy nhiên, một công ty Anh mang tên 80 Mile trước đó đã giành quyền thăm dò tại Jameson Land. Theo hồ sơ doanh nghiệp, Greenland Energy dự kiến nắm phần lớn cổ phần trong dự án để đổi lấy việc tài trợ hoạt động thăm dò, song vẫn cần sự chấp thuận của chính quyền địa phương.

Tranh cãi gia tăng sau khi người dân phát hiện một tàu kéo đưa sà lan chở hàng chục container vào bờ. Chính quyền Greenland xác nhận số thiết bị này phục vụ kế hoạch khoan thăm dò dầu khí tại Jameson Land. Báo Danwatch của Đan Mạch dẫn lời đơn vị vận tải cho biết lô hàng được giao cho Greenland Energy.

Greenland Energy cho biết các cuộc làm việc gần đây với cơ quan quản lý Greenland diễn ra "mang tính xây dựng" và công ty đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết. Công ty cũng cho hay kế hoạch ban đầu đã được điều chỉnh xuống còn khoan một giếng. 

Một đại diện Greenland Energy cho biết tàu chở khoảng 300 container thiết bị khoan dự kiến rời Canada ngày 12.9. Kế hoạch khoan tại Greenland dự kiến bắt đầu vào tháng 10 nếu được cấp phép.

Dự án gây chú ý do một số lãnh đạo Greenland Energy có quan hệ với những nhân vật thân cận ông Trump. Chủ tịch kiêm cổ đông lớn Larry Swets từng khẳng định dự án dầu khí "không liên quan việc sáp nhập lãnh thổ Mỹ".

Một cựu quân nhân hải quân Mỹ đang tham gia dự án phòng thủ tên lửa Vòm Vàng cũng được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo tại công ty.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục nhắc lại mong muốn Mỹ kiểm soát Greenland vì các lý do chiến lược và an ninh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.