Hà Anh Tuấn cùng 'Sketch a Rose' concert đến Singapore, Úc

24/03/2024 00:22 GMT+7

Trong đêm nhạc 'chiêu đãi' khán giả tại TP.HCM vào 23.3, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã công bố dự án mới 'Sketche a Rose' với live concert tại Singapore ngày 11, 12.6 và tại Úc ngày 29.9 tới.

Còn nhớ hồi tháng 2.2023, tại live concert Chân trời rực rỡ ở Ninh Bình, Hà Anh Tuấn đã khép lại 2 đêm diễn cùng lời hẹn về một cuộc hạnh ngộ âm nhạc kế tiếp với khán giả của mình tại nhà hát trái sầu riêng Esplanade, Singapore. Vậy nên khi anh công bố cùng lúc sẽ đưa concert Sketch a rose đến 2 nước - thêm nhà hát con sò The Opera Sydney, Úc, người hâm mộ không ngớt "wow" kéo dài cùng những tiếng vỗ tay giòn giã lẫn lời hồi đáp "có" khi được Hà Anh Tuấn hỏi "thế mọi người ở đây có đi không?". 

Hà Anh Tuấn cùng 'Sketch a Rose' concert đến Singapore, Úc- Ảnh 1.

Setch a Rose sẽ diễn ra ngày 11, 12.6 tại Esplanade Concert Hall, Singapore và 29.9 tại The Opera Sydney, Úc

Thiên Anh

Và như nam ca sĩ sinh năm 1984 chia sẻ, anh sẽ đưa dàn nhạc đã gắn bó với hành trình âm nhạc thời gian qua của mình, đưa âm nhạc Việt Nam đến biểu diễn tại 2 nhà hát mang tính biểu tượng âm nhạc và kiến trúc của thế giới.

Chia sẻ với khán giả về chủ đề của dự án mới này, Hà Anh Tuấn nói Sketch a rose (Phác thảo hoa hồng)) được anh lấy cảm hứng từ tác phẩm Tin ở hoa hồng của cố nhà thơ - nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ (ông viết vào năm 1982 và vài năm sau đó được dàn dựng thành tác phẩm kịch nói). Cũng như ý nghĩa, giá trị của tác phẩm ấy, dự án mới của Hà Anh Tuấn "là câu chuyện của niềm tin và động lực của Tuấn với con đường âm nhạc, và với những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời này". 

Hà Anh Tuấn cùng 'Sketch a Rose' concert đến Singapore, Úc- Ảnh 2.

Đêm nhạc 23.3 đã "hết chương trình" nhưng khán giả vẫn cứ ngồi lại, và Hà Anh Tuấn đã đến gần hơn người hâm mộ để hát tặng thêm trước khi chia tay...

Thiên Anh

Trò chuyện cùng khán giả - những người bạn âm nhạc của mình về Sketch a Rose, Hà Anh Tuấn cho rằng "không phải chúng ta không nhìn thấy cái xấu, mà mỗi người có quyền tin rằng xung quanh chúng ta đều là người tốt, như thầy Thích Nhất Hạnh nói, đại ý rằng hạnh phúc không phải là loại trừ đi nỗi đau mà được xây dựng trên nỗi đau, nỗi đau là cơ hội để chúng ta nhận diện và khát khao đi tìm hạnh phúc...".

Kết lại việc giới thiệu dự án âm nhạc mới Sketch a Rose, Hà Anh Tuấn đến gần hơn phía người hâm mộ và nói: "Nếu nói đến những đóa hồng trong cuộc đời Tuấn, không phải nịnh, nhưng khán giả chính là những đóa hồng rực rỡ nhất. Vì quý vị là lý do để Tuấn nỗ lực mỗi ngày, để học, để làm tốt hơn nữa...". Bởi như anh thổ lộ, tuy không xuất thân từ trường nhạc nhưng để đứng trên sân khấu của ngày hôm nay, sau 18 năm ca hát, chính là nhờ có khán giả... và "nếu, nếu thôi, có được chết trên sân khấu, đó là niềm vinh dự của Hà Anh Tuấn". Đó cũng là câu trả lời dành cho nữ khán giả khi cô hỏi, sau 18 năm ca hát, Hà Anh Tuấn có được những gì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.