Hạ đường huyết đột ngột giữa tiệc tết: Cách xử trí đúng và kịp thời

Nguyễn Thanh Hương
Nguyễn Thanh Hương
21/02/2026 14:03 GMT+7

Hạ đường huyết đột ngột có thể xảy ra bất cứ lúc nào, việc biết cách tự xử trí sẽ giúp người bệnh tránh được nhiều nguy cơ.

Nhận diện triệu chứng hạ đường huyết đột ngột

Theo thạc sĩ - bác sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), hạ đường huyết đột ngột thường có những biểu hiện khá đặc trưng và khác với cảm giác đói hay mệt mỏi. Điểm khác biệt quan trọng nhất là triệu chứng xuất hiện rất nhanh và tăng dần nếu không được xử trí kịp thời.

Hạ đường huyết đột ngột giữa tiệc tết: Cách xử trí đúng và kịp thời - Ảnh 1.

Người bị hạ đường huyết thường có cảm giác run tay chân, vã mồ hôi lạnh, tim đập nhanh...

Ảnh minh họa: AI

“Người bị hạ đường huyết thường có cảm giác run tay chân, vã mồ hôi lạnh, tim đập nhanh, bồn chồn, choáng váng, kèm theo đói cồn cào đột ngột dù mới ăn không lâu. Một số người còn thấy hoa mắt, nhìn mờ, đau đầu, tê môi, nói khó, khó tập trung, hoặc cảm giác lơ mơ như sắp ngất”, bác sĩ Bích Ngọc cho hay.

Khác với mệt mỏi thông thường là triệu chứng thường cải thiện khi người bệnh nghỉ ngơi, các triệu chứng hạ đường huyết chỉ giảm rõ rệt sau khi bổ sung đường (uống nước đường, ăn kẹo, trái cây ngọt…). “Trong những trường hợp nặng, nếu không được xử trí kịp thời, hạ đường huyết có thể dẫn đến lú lẫn, co giật hoặc mất ý thức, đặc biệt nguy hiểm ở người đang lái xe, làm việc trên cao hoặc người có bệnh nền như tiểu đường”, bác sĩ Bích Ngọc cảnh báo.

Triệu chứng hạ đường huyết ở người trẻ có khác người cao tuổi?

Triệu chứng hạ đường huyết ở người trẻ tuổi và người cao tuổi cũng có những sự khác biệt. Do hệ thần kinh giao cảm còn hoạt động tốt, biểu hiện hạ đường huyết ở người trẻ tuổi rõ ràng giúp người bệnh sớm nhận ra và tự xử trí bằng cách ăn hoặc uống đồ ngọt, nên hiếm khi tiến triển nặng.

Cơ thể cần bao lâu để đào thải hết cồn do uống rượu bia?

Ngược lại, ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền tiểu đường, đặc biệt là người dùng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết, các triệu chứng cảnh báo sớm thường mờ nhạt hoặc không điển hình. “Người bệnh có thể chỉ thấy mệt lả, chóng mặt, lú lẫn, buồn ngủ, nói chậm, mất tập trung, thậm chí đột ngột thay đổi hành vi hoặc ý thức. Do đó, nguy cơ bỏ sót bệnh rất cao”, bác sĩ Bích Ngọc giải thích.

Nguy hiểm hơn, ở người cao tuổi, các biểu hiện hạ đường huyết dễ bị nhầm với tai biến mạch máu não, rối loạn tiền đình hoặc suy nhược do tuổi tác, dẫn đến chậm xử trí. Trong khi đó, với người bị tiểu đường, hạ đường huyết có thể tái diễn nhiều lần, làm giảm khả năng nhận biết của cơ thể theo thời gian và tăng nguy cơ ngã, chấn thương, co giật hoặc hôn mê.

Hạ đường huyết giữa tiệc tết: Cách xử trí đúng và kịp thời - Ảnh 1.

Người bị hạ đường huyết cần ngừng hoạt động ngay, có thể uống 1 ly nước ngọt có đường

Ảnh: AI

Xử trí hạ đường huyết đột ngột tại nhà

Khi có dấu hiệu hạ đường huyết, điều quan trọng nhất là bổ sung đường nhanh và kịp thời, không cố chịu đựng. Bác sĩ Bích Ngọc cho biết: “Người bệnh cần ngừng hoạt động ngay và áp dụng quy tắc 15-15, tức là dùng khoảng 15 g đường hấp thu nhanh, tương đương 1 ly nước ngọt có đường hoặc 3-4 viên đường glucose, sau đó chờ khoảng 15 phút. Nếu các triệu chứng như run tay, hoa mắt, mệt lả vẫn còn, có thể lặp lại thêm một lần bổ sung đường”.

Nếu triệu chứng đã cải thiện, người bệnh nên ăn một bữa nhẹ có tinh bột để duy trì đường huyết ổn định và tránh tái diễn. Đặc biệt, không cho ăn uống nếu người bệnh lơ mơ hoặc không nuốt được mà cần đưa đi cấp cứu ngay.

Khi tự xử trí hạ đường huyết tại nhà, bác sĩ Bích Ngọc cảnh báo một số sai lầm thường gặp sau mà người bệnh cần tránh:

  • Cố chịu đựng, chờ “qua cơn” vì nghĩ chỉ là đói hay mệt, khiến đường huyết tiếp tục giảm và dễ dẫn đến choáng, ngất.
  • Xử trí sai cách như ăn đồ quá nhiều chất béo hay đạm (như bánh mì thịt) làm đường hấp thu chậm, không cải thiện triệu chứng ngay.
  • Không ăn bù sau khi đã đỡ triệu chứng, khiến hạ đường huyết dễ tái phát.
  • Tiếp tục vận động khi còn choáng váng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
  • Tự ý tăng hoặc giảm thuốc hạ đường huyết hoặc insulin mà không có chỉ định của bác sĩ.

Để phòng ngừa hạ đường huyết tái phát, theo bác sĩ Bích Ngọc, người bệnh cần tập trung vào việc giữ đường huyết ổn định thay vì chỉ xử trí khi đã xảy ra cơn. Người bệnh nên ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng; mỗi bữa nên có đủ tinh bột, đạm và chất béo lành mạnh để tránh đường huyết tăng giảm đột ngột. Bên cạnh đó, sinh hoạt điều độ, tránh làm việc quá sức hoặc vận động khi bụng đói cũng là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tái diễn hạ đường huyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.