Hà Nội khen thưởng 14 tập thể, 506 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/01/2021 17:49 GMT+7

Tại lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam , Thành đoàn, Hội Sinh viên TP.Hà Nội đã khen thưởng 14 tập thể, 506 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

Ngày 8.1, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2021); tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm 2020, đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ thủ đô thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn”.
Tham dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hà Nội.

Nhiều sinh viên khởi nghiệp thành công

Phát biểu tại buổi lễ, chị Chu Hồng Minh cho biết, thời gian qua, công tác Hội và phong trào sinh viên TP.Hà Nội đạt được nhiều kết quả, ghi được những dấu ấn nổi bật.
"Các chương trình, phong trào lớn do Hội Sinh viên TP.Hà Nội triển khai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong sinh viên và có ảnh hưởng tích cực, sâu rộng trong xã hội. Từ thực tiễn phong phú ấy, nhiều gương tập thể, cá nhân sinh viên thủ đô tiêu biểu đã được phát hiện, tuyên dương", chị Minh nói.

Chị Chu Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ

Ảnh Dương Triều

Theo chị Minh, sinh viên Hà Nội đã kế thừa một cách xứng đáng và phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước, xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều cán bộ, hội viên đã trưởng thành, trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, những doanh nghiệp thành công, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của thủ đô và đất nước.
Nhiều sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tế, đạt thành tích cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế; nhiều sinh viên bước đầu khởi nghiệp thành công ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, chị Minh nói.
Trong phong trào thanh niên tình nguyện, sinh viên thủ đô cũng luôn là lực lượng tiên phong, xung kích đi đầu với nhiều công trình, mô hình, phần việc thanh niên tiêu biểu thông qua những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Tại buổi lễ, ban tổ chức đã khen thưởng 14 tập thể, 506 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố, 46 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, 22 cá nhân đạt danh hiệu Sao tháng giêng năm 2020.

Thi đua cao điểm chào mừng Ngày thành lập Đoàn

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã phát động sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thủ đô đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ thủ đô thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn”.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, chị Minh đã kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thủ đô tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2020 vừa qua; chủ động đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng truyền thông số, công nghệ thông tin, xây dựng các nội dung, chương trình, hoạt động một cách sáng tạo, hiệu quả hơn, sát với nhu cầu thực tiễn của thanh thiếu niên.

Chị Chu Hồng Minh tặng quà chúc mừng các sinh viên được tuyên dương

Ảnh Dương Triều

Chị Minh cũng đề nghị các cơ sở chủ động đăng ký, đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên đảm bảo thực chất, hiệu quả, lan tỏa; triển khai hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.
“Mỗi bạn trẻ thủ đô hãy phát huy sức trẻ, tính năng động, chủ động học tập sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tinh thần dám dấn thân, tình nguyện của thanh niên, tiên phong trong hội nhập, làm chủ khoa học kỹ thuật, chủ động, sáng tạo trong công tác, vững vàng trong tư tưởng, tự giác tham gia thực hiện các nhiệm vụ xã hội bằng những việc làm thiết thực hằng ngày”, chị Minh nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.