Hà Nội khởi động dự án 75.000 tỉ làm 'sống lại' sông Nhuệ

Hà Nội dự kiến khởi công dự án BT quy mô 11.000 tỉ đồng xử lý một phần ô nhiễm của hệ thống Bắc Hưng Hải trong tháng 9, và dự án 75.000 tỉ đồng cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Nhuệ trong tháng 11.

Sáng 4.9, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.

Hà Nội sắp khởi động dự án 75.000 tỉ làm 'sống lại' sông Nhuệ - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường

ẢNH: VGP

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, hệ thống Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ và sông Đáy đang bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, ảnh hưởng đến Hà Nội cũng như các tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu nguồn nước bổ cập, trong khi nước thải chưa qua xử lý vẫn đổ vào các hệ thống sông, dẫn đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Đáng chú ý, theo ông Cường, Hà Nội đang triển khai chủ trương đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, một phần của hệ thống Bắc Hưng Hải. HĐND thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 11.000 tỉ đồng theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT, Hà Nội phấn đấu khởi công dự án trong tháng 9.

Đối với sông Nhuệ, HĐND TP.Hà Nội cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường và chỉnh trang cảnh quan, dự kiến 75.000 tỉ đồng. UBND thành phố đang lập dự án đầu tư và quyết tâm khởi công vào khoảng tháng 11.2026.

Về phía Hải Phòng, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Trần Văn Quân cho biết địa phương chịu tác động lớn từ hệ thống Bắc Hưng Hải, nhất là khu vực cuối nguồn. Thời gian qua, Hải Phòng đã triển khai dự án ODA thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố cũ với kinh phí khoảng 1.600 tỉ đồng.

Lãnh đạo các địa phương cũng cho rằng, việc xử lý ô nhiễm sông Nhuệ - Đáy không thể chỉ thực hiện theo địa giới hành chính mà cần một phương án tổng thể trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, việc tiêu thoát nước từ Hà Nội qua khu vực Ninh Bình có ý nghĩa quan trọng, cần được tính toán đồng bộ trong quá trình triển khai kế hoạch.

Sau cải tạo sông sẽ có thêm 2.100 ha đất 

Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, thời gian qua, bộ đã chủ trì xây dựng dự thảo Hồ sơ Đề án thí điểm phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.

Theo đó xác định 3 mục tiêu cụ thể. Thứ nhất, phấn đấu đến năm 2035 điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển nguồn nước mặt với các giải pháp ưu tiên tự chảy từ sông Hồng vào Bắc Hưng Hải với lưu lượng đến 120 m³/s, từ sông Đuống vào Ngũ Huyện Khê với lưu lượng đến 28 m³/s, từ sông Đà vào Nhuệ - Đáy với lưu lượng đến 200 m³/s. 

Việc này nhằm duy trì dòng chảy thường xuyên, liên tục cho các sông; nâng cao năng lực lấy nước, tiêu úng, giảm thiểu ngập lụt; tiết kiệm tối đa năng lượng và chi phí vận hành.

Đặc biệt, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm nước mặt trên các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê; triển khai đồng bộ các giải pháp thu gom, xử lý nước thải theo quy định trước khi xả thải vào nguồn nước, qua đó cải thiện chất lượng nước mặt, phục hồi các hệ sinh thái và phát triển cảnh quan ven sông.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý đây là dự án có phạm vi rất rộng, liên quan đến 5 tỉnh, thành phố, do đó cần có cơ chế điều phối, phối hợp đồng bộ giữa các địa phương, đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định cụ thể địa phương nào thực hiện nhiệm vụ nào. Bộ NN-MT cần duy trì cơ chế phối hợp, điều phối định kỳ, tổ chức giao ban với các địa phương.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ NN-MT phải xác định cụ thể nguồn lực thực hiện, trong đó làm rõ Nhà nước đầu tư bao nhiêu, xã hội hóa bao nhiêu. Các địa phương phải chủ động xác định khả năng cân đối nguồn lực và phương án triển khai phù hợp.

Về phía địa phương, Phó thủ tướng đề nghị tập trung rà soát, đánh giá kỹ các quy hoạch có liên quan đến hệ thống các sông, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ. Đây là một hệ thống liên kết, vì vậy không thể để quy hoạch, phương án triển khai khác nhau, dẫn đến xung đột hoặc chồng chéo.

Đặc biệt, cần lưu ý quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất hình thành sau quá trình phục hồi các dòng sông. Theo báo cáo tại cuộc họp, khu vực này có khoảng 2.100 ha đất. Đây là nguồn lực rất lớn nếu được quản lý, quy hoạch và khai thác hiệu quả.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.