Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại ở 2 đơn vị vì 'vi phạm pháp luật'

Vũ Hân
Vũ Hân
02/06/2021 17:18 GMT+7

Do có vi phạm pháp luật , đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Hoàng Long (H.Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Tráng Việt (H.Mê Linh) của Hà Nội sẽ phải tổ chức bầu cử lại.

Ngày 29.5, Ủy ban Bầu cử quốc gia đã có Nghị quyết số 730 về hủy bỏ kết quả bầu đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (H.Phú Xuyên, Hà Nội) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (H.Mê Linh, Hà Nội) “vì có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong công tác bầu cử".
Hai đơn vị này sẽ phải tổ chức bầu cử lại vào ngày 6.6 tới.
Trao đổi với Thanh Niên chiều 2.6, bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết vi phạm tại xã Tráng Việt là số phiếu thu về nhiều hơn so với số phiếu phát ra (thừa 75 phiếu) và tại xã Hoàng Long là in sai tên ứng cử viên (từ “bà” in thành “ông”), đến lúc kiểm phiếu mới phát hiện ra. Theo quy định của pháp luật thì các vi phạm này dẫn đến kết quả bầu cử phải hủy bỏ.
Ngay sau khi có nghị quyết này, Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội đã có công văn khẩn gửi Ủy ban Bầu cử H.Phú Xuyên và Ủy ban Bầu cử H.Mê Linh, đề nghị chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bầu cử lại tại 2 đơn vị này theo đúng quy định của pháp luật.
Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện Phú Xuyên và Mê Linh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri và nhân dân hiểu rõ về việc phải tổ chức bầu cử lại theo đúng quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.