Hà Nội tạm phong toả khu dân cư Q.Tây Hồ, cách ly khu Thanh Xuân Nam

Mai Hà
Mai Hà
03/09/2021 12:02 GMT+7

UBND Q.Tây Hồ (Hà Nội) đã cách ly y tế với khu dân cư tại phố An Dương (P.Yên Phụ) sau khi xác định 1 phụ nữ tại đây dương tính Covid-19 .

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, ca dương tính tại Q.Tây Hồ (31 tuổi, P.Yên Phụ) làm nghề bán hàng online và đã nghỉ làm.
Ngày 28.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau họng. Ngày 1.9, bệnh nhân khai báo với trạm y tế phường và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó chủ tịch UBND Q.Tây Hồ, cho biết tính đến 9 giờ sáng nay, 3.9, Trung tâm Y tế Q.Tây Hồ đã lấy hơn 700 mẫu xét nghiệm sàng lọc. Lực lượng chức năng cũng đã tạm thiết lập hàng rào phong toả tại ngách 32, ngõ 76 phố An Dương. Q.Tây Hồ dự kiến tiếp tục lấy hơn 4.000 mẫu xét nghiệm tại khu vực này.
"Thời gian cách ly y tế bao lâu sẽ dựa trên kết quả xét nghiệm sàng lọc, truy vết các ca liên quan. Hiện, quận vẫn đang khẩn trương lấy mẫu", ông Hoàng nói.

Già trẻ ở Thanh Xuân Trung khóa cửa, rời khỏi ổ dịch Covid-19 nóng nhất Hà Nội

Trước đó, từ đêm 2.9, UBND P.Thanh Xuân Nam (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đã quyết định phong tỏa khu nhà tập thể G7 và ngõ 477 Nguyễn Trãi trong 7 ngày (đến ngày 9.9), sau khi xác định 6 ca dương tính.
Ca dương tính đầu tiên ghi nhận tại đây là bệnh nhân Đ.X.N (nam, 19 tuổi, tập thể ngõ 477 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam). Ngày 28.8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt, sang ngày 1.9 khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Sau đó, có thêm 3 ca dương tính khác là bố mẹ và một F1 của anh N.
Tính từ 27.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng 3.379 ca dương tính, trong đó 1.554 ca ngoài cộng đồng và 1.825 ca đã được cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.