Hà Nội thêm 1 bệnh nhân Covid-19, là F1 của bệnh nhân 1819

Vũ Hân
Vũ Hân
09/02/2021 13:34 GMT+7

Trưa 9.2, Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo về trường hợp bệnh nhân Covid-19 vừa được phát hiện tại Q.Cầu Giấy, là F1 của bệnh nhân 1819 (bệnh nhân nữ trú tại Q.Cầu Giấy, đi từ Hải Dương về Hà Nội).

Cụ thể, bệnh nhân tên là Đ.Đ.N (nam, 73 tuổi, địa chỉ tại P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy), là F1 của bệnh nhân 1819. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 ngày 30.1, CDC xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Chiều 9.2 Thêm 13 ca Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai, Hải Dương

Bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 14, 15, Sư đoàn 308 Hòa Thạch (H.Quốc Oai).
Ngày 3.2, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Hà Đông điều trị do xuất hiện đau đầu kèm tiền sử bệnh tiểu đường.
Ngày 8.2, bệnh nhân ho và được Bệnh viện đa khoa Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm lần 2, xét nghiệm do bệnh viện thực hiện cho kết quả nghi ngờ.
Ngày 9.2, mẫu được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm, khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.
Tuy đây là trường hợp thứ 28 được Sở Y tế Hà Nội thông tin về việc cho kết quả dương tính, nhưng chỉ là ca bệnh thứ 27 của Hà Nội, do 1 bệnh nhân đi công tác Gia Lai về đã cho kết quả âm tính sau khi được CDC kết luận dương tính, và được rút ra khỏi danh sách.

Hà Nội tìm người đến tiệm tóc, chợ cóc,... liên quan bệnh nhân Covid-19

Sáng nay, CDC Hà Nội cũng ra thông báo về việc 723 mẫu xét nghiệm của những người liên quan đến bệnh nhân 2009 tại chung cư Garden Hill (99 Trần Bình, Q.Nam Từ Liêm) đã cho kết quả âm tính. Như vậy, sau khi lây cho con gái 10 tháng tuổi và giúp việc trong gia đình, đến thời điểm này, ghi nhận cho thấy bệnh nhân chưa lây cho người nào khác.
Trước việc một số địa phương phát sinh thêm các ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có TP.Hà Nội và TP.HCM, chiều qua, 8.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho phép Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương có dịch áp dụng các biện pháp mạnh để kiểm soát Covid-19, trong đó gồm cả giãn cách ở một số khu vực, nếu cần thiết.
Hiện nay, Hà Nội chưa áp dụng giãn cách tại bất cứ khu vực nào, dù Bộ Y tế đã có khuyến cáo và Thủ tướng cho phép, tuy nhiên, chính quyền thành phố vẫn đang khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang, hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

CẬP NHẬT: Danh sách 18 địa điểm đang phong tỏa phòng Covid-19 ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.